Gành Đá Đĩa-tuyệt tác thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gành Đá Đĩa (Tuy An, Phú Yên) là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam.
 

Thắng cảnh Gành Đá Đĩa nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 

Gành Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước.
 

Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông giống một tổ ong khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.
Năm 1998, Nhà nước Việt Nam công nhận Gành Đá Đĩa là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.

 

Sẽ thật tuyệt nếu du khách được đặt chân lên từng phiến đá và trải nghiệm cảm giác mát lạnh khi từng làn sóng biển xô vào mỏm đá, tung bọt trắng xóa vỗ về lên bàn chân.
 

Đến Gành Đá Đĩa mùa nào cũng đẹp, từ quang cảnh lúc bình minh lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
 

Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa.
 

Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban cho vẻ đẹp nên thơ trữ tình, là nơi thu hút và níu chân du khách.
 

Những khối đá hình trụ như được con người tạo tác, sắp xếp ngay ngắn này lại là sản phẩm kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Phú Yên.
 

Gành Đá Đĩa là thắng cảnh hàng đầu, một trong những điểm du lịch đáng đến của tỉnh Phú Yên.

CTV Phương Thảo/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.