Nghiên cứu xây trung tâm thương mại ngầm dưới quảng trường sân Mỹ Đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu thêm phương án xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô lớn dưới quảng trường sân vận động Mỹ Đình.
Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2599-TB/TU, kết luận của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Quận ủy Nam Từ Liêm báo cáo, ý kiến các đại biểu dự họp, Bí thư Thành ủy kết luận, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, quận Nam Từ Liêm phải tập trung phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng văn hóa, lịch sử châu thổ sông Hồng và bề dày nghìn năm Thăng Long, trở thành một trong những trung tâm mới có quy mô về hành chính, dịch vụ, thể thao, giải trí, thương mại của Thủ đô.
Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, trật tự xây dựng: Phát triển đô thị cần chú trọng công tác quy hoạch, rà soát lại quy hoạch để điều chỉnh cục bộ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nhu cầu phát triển nhanh của quận, song song với nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch của quận hướng tới đô thị xanh, sinh thái, hiện đại, thông minh và bền vững; trong đó, đặc biệt chú ý đến quy hoạch không gian ngầm, kết nối quy hoạch đô thị với quy hoạch nông thôn, vành đai xanh sông Nhuệ, đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng của Thủ đô.
Theo thông báo kết luận, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đồng ý về chủ trương cho phép quận triển khai mô hình chợ đêm tại khu vực Mễ Trì gắn với một phần (theo tỷ lệ 5%) ô đất cây xanh Mễ Trì làm khu công cộng dịch vụ, khai thác lợi thế có khoảng 10.000 người Hàn Quốc cư trú trên địa bàn. 
Bí thư Vương Đình Huệ đồng ý về chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Công Thương phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét cho phép quận đầu tư cải tạo, hoàn thiện quảng trường Mỹ Đình thành quảng trường văn hóa - thể thao - thanh niên của Thành phố tại ô đất 5B2 và không gian xung quanh.
Triển khai tuyến phố thương mại tại tuyến đường Đồng Bông đến Trung tâm văn hóa Phú Đô gắn với quảng bá làng nghề bún Phú Đô, cốm Mễ Trì. Việc này phải hoàn thành trong tháng 6.2020 và trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo nghiên cứu thêm phương án xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô lớn dưới quảng trường sân vận động Mỹ Đình nhằm phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh và tạo thành hệ thống đồng bộ gồm trung tâm thể thao - văn hóa, quảng trường, khách sạn và khu mua sắm xung quanh khu vực Trung tâm Thể thao quốc gia Mỹ Đình.
Bí thư Vương Đình Huệ giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất của quận về việc có giải pháp kỹ thuật gắn với quy hoạch để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường dọc hai bên bờ sông Nhuệ, đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm (Khoảng 8,5km). 
NGUYỄN HÀ (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/nghien-cuu-xay-trung-tam-thuong-mai-ngam-duoi-quang-truong-san-my-dinh-807358.ldo

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...