Gia Lai: Nghiệm thu đề tài về nếp sống văn minh đô thị Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”.  Dự nghiệm thu đề tài có đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham gia phản biện gồm  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,  UBND thành phố Pleiku và các ngành liên quan của thành phố… 
Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh) thực hiện. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Bùi Loan Thùy làm chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu đã tập trung đánh giá thực trạng, yêu cầu và sự cần thiết của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT) tại TP. Pleiku; nêu các nhóm vấn đề tổng thể, cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố, sở ngành trong việc thực hiện NSVMĐT. Đồng thời, đã tiến hành  điều tra xã hội học và phỏng vấn trực tiếp cấp ủy, chính quyền một số xã, phường thuộc các khu vực trung tâm đô thị, vùng ven đô, các xã vùng nông thôn của thành phố, cùng người dân xoay quanh việc xây dựng NSVMĐT cũng như sự hưởng ứng tham gia và đóng góp của người dân…
Các đại biểu tham gia góp ý. Ảnh: Lương Thanh
Các đại biểu tham gia góp ý. Ảnh: Lương Thanh
Các ý kiến tham gia phản biện đã nhấn mạnh, việc xây dựng NSVMĐT trước hết là phải xây dựng con người đô thị và văn hóa đô thị phù hợp. Đồng thời, đã góp ý cho cơ quan thực hiện tiếp tục bổ dung ví dụ chứng minh một số vấn đề và nội dung đưa ra, điều chỉnh một số tên gọi và thuật ngữ… Đặc biệt là việc bổ sung những giải pháp thực hiện NSVMĐT gắn với thực tiễn và mang tính đặc trưng riêng của thành phố, khả thi trong việc áp dụng thực hiện. 
Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại đạt yêu cầu. 
Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.