Câu lạc bộ "Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi": Hướng về người nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 100 Câu lạc bộ (CLB) “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã, 17 CLB cấp huyện và 1 CLB cấp tỉnh với tổng số hội viên là 964 người. Thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, các CLB tiếp tục hướng về cơ sở, tăng cường các nguồn lực giảm nghèo, xóa nhà tạm... giúp hội viên nghèo vươn lên. 
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên trong các CLB tiếp tục nỗ lực lao động, sáng tạo áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Những mô hình thành công đa số thuộc các lĩnh vực trang trại tổng hợp, tổ hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Có thể kể đến ông Ngô Công Đoan (huyện Đức Cơ) với mô hình trồng 25 ha hồ tiêu, 15 ha bưởi da xanh, 10 ha bơ; ông Nguyễn Ngọc Tuyến-chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải Tây Phát (huyện Ia Grai) với 13 ha cây ăn quả kết hợp kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng; ông Hoàng Duy Hoàn (huyện Phú Thiện) thành công với mô hình trồng 7 ha mía, 1 ha huỳnh đàn xen với cây đinh lăng, nuôi heo rừng và nuôi hươu lấy nhung; bà Đinh Thị Lý (huyện Kbang) có thu nhập cao với mô hình canh tác 20 ha cao su và các loại cây ăn quả...        
 Hội viên  CLB  “Cựu chiến binh  sản xuất  kinh doanh giỏi” TP. Pleiku  tham quan  mô hình  trang trại của cựu chiến binh  Phạm Đình Vĩnh (phường Hội Phú, TP. Pleiku).  Ảnh: H.C
Hội viên CLB “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi” TP. Pleiku tham quan mô hình trang trại của cựu chiến binh Phạm Đình Vĩnh (phường Hội Phú, TP. Pleiku). Ảnh: H.C
Từ hoạt động sản xuất kinh doanh  hiệu quả, các hội viên cựu chiến binh (CCB) đã tích cực đóng góp xây dựng quỹ CLB, giúp đỡ nhiều hội viên khác có việc làm, góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, các hội viên đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng các quỹ CLB, tăng hơn 260 triệu đồng so với cuối năm 2018. Từ nguồn quỹ này, các CLB đã tặng gần 350 suất quà (trị giá hơn 78 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hội viên CCB khó khăn và ốm đau. Ngoài ra, các hội viên còn hỗ trợ ngày công, cây-con giống, phân bón, tiền vốn không tính lãi... giúp các gia đình hội viên khó khăn. Điển hình như CCB Nguyễn Ngọc Tuyến cho các hội viên CCB nghèo ở xã Ia Krai (huyện Ia Grai) mượn 120 triệu đồng không tính lãi để sản xuất; 2 CCB ở huyện Đak Pơ là ông Nguyễn Văn Khởi (xã Yang Bắc) và ông Nguyễn Quang Phú (xã Phú An) hỗ trợ hội viên trong huyện hàng chục ngàn cây giống; CCB Trần Quang Tuấn (thị trấn Phú Túc) tự nguyện đóng cho Quỹ CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” huyện Krông Pa 9 triệu đồng và trao tặng hội viên nghèo 15 suất quà (trị giá 3 triệu đồng)... “Đó là những việc làm nghĩa tình đồng đội thiết thực, rất đáng quý. Các CLB luôn khuyến khích hội viên, nhất là hội viên có điều kiện kinh tế tham gia các hoạt động tình nghĩa, đóng góp xây dựng quỹ, càng nhiều càng quý”-ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” tỉnh-khẳng định. 
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” tỉnh đã hỗ trợ tổng cộng 123 triệu đồng cho 5 hội viên CCB nghèo xóa 5 căn nhà dột nát ở các huyện Chư Prông, Phú Thiện, Đak Pơ và Kông Chro. Trong số 123 triệu đồng này có 50 triệu đồng do ông Ngô Công Đoan hỗ trợ và 25 triệu đồng do ông Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Chủ nhiệm CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” tỉnh hỗ trợ.
Dù đã đạt được những kết quả ấn tượng, tuy nhiên, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh vẫn cho rằng CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đẩy mạnh phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian mà các em nhỏ khắp cả nước mong ngóng, háo hức. Trung thu về, bao em nhỏ sống trong vòng tay cha mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, còn nhiều trẻ em kém may mắn khác thì thế nào, đặc biệt năm nay có nhiều biến cố xảy đến?
Đồng lòng hướng về bà con vùng lũ

Gia Lai đồng lòng hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, người dân cả nước, trong đó có Gia Lai đã đồng lòng hướng về bà con vùng bão lũ bằng nhiều cách thức ủng hộ thiết thực, đậm nghĩa đồng bào. Đến 16-9,  Gia Lai đã ủng hộ hơn 8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa.

Gia cảnh khốn khó cần được giúp đỡ

Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
Từ thiện minh bạch

Từ thiện minh bạch

Việc Ủy ban T.Ư MTTQ VN công bố sao kê cụ thể số tiền người dân và các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị bão lụt đã thực sự tạo ra một 'cơn bão' trên mạng xã hội.
10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

(GLO)- Chiều 13-9, tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), Nhà xe Phi Hổ, Công ty cổ phần Hoàng Kim Tây Nguyên và Chủ nhà hàng Đồng Xanh Thuận Sơn tổ chức 10 “chuyến xe nghĩa tình” chở gần 200 tấn hàng cứu trợ của người dân Gia Lai, Kon Tum hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.