Cảnh báo nguy cơ cháy chợ ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm trước Tết, lượng hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai khá lớn, trong đó có các mặt hàng dễ cháy như: áo quần, hàng khô, nhang đèn, vàng mã… Do đó, nguy cơ hỏa hoạn là rất cao.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), trên địa bàn tỉnh có 112 chợ truyền thống, dân sinh đang hoạt động với quy mô lớn cả về diện tích, ngành hàng, số lượng quầy sạp kinh doanh... Chủng loại và khối lượng hàng hóa trong các chợ rất đa dạng với tổng giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Do đó, nguy cơ cháy chợ trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán luôn là mối lo thường trực.
Thực tế đã có không ít những vụ cháy chợ xảy ra trong dịp này. Rạng sáng 20-1-2020 (tức 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại chợ huyện Ia Grai đã xảy ra hỏa hoạn khiến 7 ki ốt hàng hóa bị thiêu rụi gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Vụ cháy xuất phát từ 1 ki ốt dùng bếp củi đun nước sôi để làm lông gia cầm cho người dân trong dịp áp Tết. Vì bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa nên đã dẫn đến hỏa hoạn.

Mới đây, ngày 29-1 đã xảy ra cháy 1 tiệm tạp hóa trong khu vực Trung tâm Thương mại huyện Kông Chro. Rất may, vụ cháy xảy ra vào buổi trưa nên người dân đã kịp thời phát hiện, hô hoán. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, triển khai các biện pháp dập lửa, huy động người dân sơ tán tài sản nên ngọn lửa sớm được khống chế, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Khiển Thành-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho hay: “Những ngày cận Tết, khu vực chợ tập trung rất nhiều hàng hóa với giá trị lớn, đa phần trong số đó là hàng dễ cháy. Chúng tôi đề nghị các tiểu thương nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng nguy cơ cháy, nổ trong khoảng thời gian cao điểm này”.

Chợ huyện Ia Grai bị cháy do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Chợ huyện Ia Grai bị cháy do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trò chuyện với P.V, ông Bùi Kim Truyền-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku-cho biết: “Thời gian này, tổ tự vệ phụ trách công tác PCCC luôn túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó các trường hợp cần thiết. Hàng ngày, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở bà con sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không căng lều bạt cản trở đường đi của xe chữa cháy, kiểm tra an toàn của các thiết bị điện, tuyệt đối không được đốt vàng mã, nhang đèn trong khu vực chợ. Với các ki ốt có nấu nướng đồ ăn uống, tổ tự vệ yêu cầu các tiểu thương phải dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trước khi đóng cửa và sẽ đi kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm”.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho hay: Hiện nay, Ban Quản lý các chợ đã quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Công tác PCCC tại chỗ từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả với việc quan tâm đầu tư bổ sung trang-thiết bị, tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở… Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, thiếu sót ảnh hưởng đến công tác PCCC như: khoảng cách giữa các quầy sạp ở một số chợ không đảm bảo an toàn PCCC; việc câu mắc, sử dụng điện không tuân thủ theo các quy định về an toàn PCCC; việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy không thường xuyên; lực lượng chữa cháy tại chỗ ứng trực sẵn sàng chữa cháy quá mỏng, nhất là về ban đêm; việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt trong chợ chưa chặt chẽ...
“Để công tác PCCC tại các chợ đi vào nền nếp và không để xảy ra cháy nổ trong dịp Tết, lực lượng PCCC khuyến cáo các ban quản lý chợ phải hoàn chỉnh nội quy an toàn PCCC và hồ sơ theo dõi hoạt động về công tác PCCC của cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với từng hộ kinh doanh trong các chợ; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở đủ về số lượng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ca trực và từng đội viên bảo vệ, tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết... Tuyệt đối nghiêm cấm việc thắp nhang đèn trong chợ”-Thượng tá Hùng đề nghị.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.