Cán bộ thuế dọa phạt 500 triệu đồng để chiếm đoạt 15 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cán bộ thuế ở Đak Nông đã hù dọa phạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng để buộc hộ kinh doanh đưa cho mình 15 triệu đồng.
Ngày 6-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đak Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1980, Phó Đội trưởng Đội quản lý liên xã, phường thuộc Chi cục Thuế Gia Nghĩa-Đak G’long, tỉnh Đak Nông) để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 5-2020, ông Nghĩa được phân công tham gia Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng hóa đơn theo Kế hoạch 805/KH-CCT ngày 31-12-2019 của Chi cục Thuế Gia Nghĩa-Đak G’long. Trong danh sách kiểm tra theo kế hoạch không có hộ kinh doanh L.H.V.
Tuy nhiên, ông Nghĩa vẫn yêu cầu bà V cung cấp hóa đơn, sổ sách để tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, ông Nghĩa phát hiện trong quý III-2017, cửa hàng H.M của bà V kê khai thiếu doanh thu và có nhiều hóa đơn bán các mặt hàng không có trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Do đó, ông Nghĩa mời bà V lên cơ quan để giải trình.
Tại buổi làm việc, mặc dù không biết mức phạt đối với hành vi vi phạm của bà V cụ thể là bao nhiêu nhưng ông Nghĩa thông báo bà V bị phạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng để hù dọa. Lúc này, bà V giải trình sai sót do lỗi đánh máy và nhờ ông Nghĩa giúp đỡ để không bị phạt.
Sau đó, ông Nghĩa và bà V thỏa thuận, thống nhất đưa cho ông Nghĩa 10 triệu đồng để không xử lý hành vi kê khai hóa đơn không đúng mặt hàng đăng ký kinh doanh. Đồng thời, vẫn xử phạt và truy thu 8,3 triệu đồng hành vi kê khai thiếu doanh thu. Đến ngày 4-6, bà V đưa cho ông Nghĩa 10 triệu đồng. Khi đưa tiền, bà V đã dùng camera để ghi lại.
Ngày 27-6, ông Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà V đưa thêm 5 triệu đồng để hủy bỏ quyết định xử phạt hành vi kê khai thiếu doanh thu. Nghe vậy, bà V đồng ý và hẹn sáng ngày 30-6 đến nhà bà V (tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) giao tiền. Sau đó, ông Nghĩa đến nhận số tiền 5 triệu đồng từ bà V thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đak Nông bắt quả tang.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null