Cải tạo nhà cấp 4 thành biệt thự vườn đẹp như mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Oanh bày tỏ, ngôi nhà sau khi cải tạo không chỉ là thành quả mà chị đã cố gắng rất nhiều năm mà còn là nơi để nạp năng lượng cho ngày mới sau những lo toan của cuộc sống bộn bề.

Là bà mẹ đơn thân của 3 con (một bé trai và hai bé gái sinh đôi), chị Oanh (36 tuổi, TP HCM) quyết định cải tạo lại ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 200m2 do người cha đã mất để lại.
Là bà mẹ đơn thân của 3 con (một bé trai và hai bé gái sinh đôi), chị Oanh (36 tuổi, TP HCM) quyết định cải tạo lại ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 200m2 do người cha đã mất để lại.

Vì chị Oanh là người yêu thích phong cách sống của người Hàn Quốc nên các yếu tố sạch, thoáng và hiện đại được đặt lên hàng đầu.
Vì chị Oanh là người yêu thích phong cách sống của người Hàn Quốc nên các yếu tố sạch, thoáng và hiện đại được đặt lên hàng đầu.

Quá trình cải tạo, ngôi nhà được giữ nguyên phần móng và khung tường trước đó.
Quá trình cải tạo, ngôi nhà được giữ nguyên phần móng và khung tường trước đó.

Không gian trong nhà được thiết kế lại với 3 phòng ngủ gồm phòng cho bà, phòng cho bé trai, phòng của mẹ và hai em gái.
Không gian trong nhà được thiết kế lại với 3 phòng ngủ gồm phòng cho bà, phòng cho bé trai, phòng của mẹ và hai em gái.

Chị Oanh dành 90m2 cho sân vườn, với mong muốn để khu vực này làm không gian cho người thân vui chơi, vừa là chỗ để trồng hoa cỏ, cây cối, giúp các thành viên trong nhà thư giãn tâm hồn.
Chị Oanh dành 90m2 cho sân vườn, với mong muốn để khu vực này làm không gian cho người thân vui chơi, vừa là chỗ để trồng hoa cỏ, cây cối, giúp các thành viên trong nhà thư giãn tâm hồn.
Khu vực phòng thờ được đặt ở một khu vực riêng trang trọng và ấm cúng nhất trong nhà.
Khu vực phòng thờ được đặt ở một khu vực riêng trang trọng và ấm cúng nhất trong nhà.

Khu vực phòng khách sáng, thoáng nhờ sử dụng hệ cửa kính.
Khu vực phòng khách sáng, thoáng nhờ sử dụng hệ cửa kính.

Không gian bếp rộng và mở để mùi thức ăn dễ thoát ra ngoài, cũng như gió mát từ vườn có thể thổi vào.
Không gian bếp rộng và mở để mùi thức ăn dễ thoát ra ngoài, cũng như gió mát từ vườn có thể thổi vào.

Theo nữ gia chủ, tổng chi phí xây dựng, nội thất và thiết bị nhà bếp nhập khẩu hết 1,2 tỷ đồng.
Theo nữ gia chủ, tổng chi phí xây dựng, nội thất và thiết bị nhà bếp nhập khẩu hết 1,2 tỷ đồng.

Chị Oanh bày tỏ, ngôi nhà sau khi cải tạo không chỉ là thành quả mà chị đã cố gắng rất nhiều năm mà còn là nơi để nạp năng lượng cho ngày mới sau những lo toan của cuộc sống bộn bề.
Chị Oanh bày tỏ, ngôi nhà sau khi cải tạo không chỉ là thành quả mà chị đã cố gắng rất nhiều năm mà còn là nơi để nạp năng lượng cho ngày mới sau những lo toan của cuộc sống bộn bề.
Theo Lộc Liên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null