Thế giới

Các thành phố trên thế giới có thêm 2,5 tỉ người vào năm 2050

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một báo cáo mới đây của Liên hiệp quốc cho thấy, hơn 1/2 trong số 7 tỉ người trên thế giới hiện sống tại khu vực thành thị, trong đó các “siêu đô thị” (thành phố có trên 10 triệu dân), như Tokyo, Delhi, Thượng Hải, Mexico và Sao Paulo.

Theo báo cáo này, số lượng trên sẽ tiếp tục tăng và dự kiến hơn 6 tỉ người sẽ trở thành “người thành phố” vào năm 2045.

Sự gia tăng này bắt nguồn từ việc mọi người muốn chuyển từ khu vực nông thôn đến thành thị hơn, cũng như sự tăng trưởng chung của dân số toàn cầu.

Việc đô thị hóa, cùng với tăng trưởng dân số nói chung, sẽ khiến số cư dân tại các thành phố tăng thêm 2,5 tỉ người trong 3 thập kỷ tới, trong đó chủ yếu tại các nước đang phát triển, nhất là ở châu Á và châu Phi.

Theo đó, ước tính trong 3 thập kỷ tới, Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria sẽ chiếm 37% trong tỉ lệ tăng trưởng này, trong đó Ấn Độ sẽ có thêm 404 triệu cư dân đô thị, Trung Quốc là 292 triệu và Nigeria là 212 triệu vào năm 2050.

Thách thức chính cho các quốc gia này sẽ là vấn đề cung cấp các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, cơ sở hạ tầng, vận chuyển, năng lượng và việc làm cho số dân thành thị ngày càng đông.

Theo LHQ, “quản lý các khu vực thành thị đang là một trong những thách thức phát triển quan trọng nhất của thế kỷ 21.”

Số dân thành thị trên thế giới tăng trưởng nhanh đến mức hiện nay có đến 28 “siêu thành phố” trên toàn cầu, nhiều gần gấp 3 lần so với năm 1990, thời điểm chỉ có 10 “siêu đô thị”.

Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới với 38 triệu dân, tiếp theo là Delhi (25 triệu), Thượng Hải (23 triệu) và Mexico, Mumbai, Sao Paulo (khoảng 21 triệu).

Khu đô thị Newark-New York từng là thành phố lớn thứ 3 thế giới hồi năm 1990 đã rơi xuống vị trí thứ 9 và có thể xuống vị trí thứ 14 vào năm 2030, do các thành phố tại các nước đang phát triển ngày càng lớn mạnh.

Tỉ lệ sinh thấp, kinh tế eo hẹp và thảm họa tự nhiên là những yếu tố phổ biến nhất khiến dân số tại một số thành phố ở châu Á và châu Âu sụt giảm trong những năm gần đây. Ngoài ra, tình trạng di cư cũng là một yếu tố phải tính đến.

Trong khi đó, dân số ở khu vực nông thôn có thể tăng lên 3,4 tỉ người vào năm 2020 và sau đó sẽ giảm xuống 3,1 tỉ người vào năm 2050. Mặc dù tại châu Phi và châu Á quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh, nhưng những nơi đây vẫn chiếm gần 90% tỉ lệ dân số ở nông thôn trên thế giới.

Lê Quảng (theo Buenos Aires Herald)

Có thể bạn quan tâm