Các dòng xe máy giá tầm trung bán chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu năm 2013 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất xe máy đã đưa ra thị trường nhiều mẫu xe máy mới, từ dòng xe phổ thông đến cao cấp. Tuy nhiên, trong khi các dòng xe có mức giá dưới 25 triệu đồng vẫn bán chạy thì sức mua các dòng xe cao cấp lại sụt giảm.

Nhiều mẫu xe mới, giá không tăng

Từ đầu năm 2013 đến nay, hầu hết các hãng xe máy đều đưa ra thị trường các mẫu xe mới. Honda Việt Nam đã đưa ra các mẫu xe tay ga mới như: Lead 125, PCX 125, mới đây nhất là SH Mode. Piaggio Việt Nam cũng ra mắt dòng xe Vespa LXV 3V i.e và Libety 3V i.e mới. Yamaha đã làm mới một số mẫu xe như Luvias GTX FI, Nouvo SX, Nouvo SX Fi. Còn Suzuki tiếp tục làm mới dòng sản phẩm Hayate với Hayate SS và Hayate SS FI… Không chỉ đưa ra thị trường các mẫu xe máy mới với tính năng ưu việt hơn, đa số các dòng xe mới được đưa ra thị trường cũng mang nhiều màu mới.

Sức mua ở các dòng xe như Vespa, Liberty giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái”. Ảnh: M.H
Sức mua ở các dòng xe như Vespa, Liberty giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái”.  Ảnh: M.H

Nhìn chung, mặc dù có nhiều mẫu xe mới xuất hiện, song ngoài những cách tân về công nghệ, màu sắc, đa số các dòng xe mới đều ít có sự đột phá về kiểu dáng. Trong các thương hiệu xe, thì các dòng xe của Yamaha, SYM, Suzuki có nhiều thay đổi về kiểu dáng, màu sắc nhất nhằm hướng tới đối tượng khách hàng yêu thích thời trang và trẻ trung. Các dòng xe của Piaggio như Vespa, Liberty cũng có nhiều màu xe độc đáo, phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Về công nghệ, hiện nay, hầu hết các dòng xe ga hay xe số đều được trang bị phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Chẳng hạn, một trong những dòng xe “ngốn” xăng nhất là Vespa cũng có sự thay đổi đáng kể về công nghệ, sử dụng động cơ 3 van mới phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm 40% nhiên liệu so với các dòng xe cũ cùng loại.

Mặc dù có nhiều mẫu xe mới xuất hiện, giá các loại xe cũng không biến động, nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn, đa số người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức mua tại các cửa hàng kinh doanh xe máy từ đầu năm đến nay đều giảm, nhất là ở các dòng xe cao cấp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Cửa hàng trưởng cửa hàng xe Vespa Piaggio của DNTN Thành Trung (ở TP Quy Nhơn) - cho biết: “Hiện nay, các dòng xe Vespa Việt Nam có giá bán khá phù hợp. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, giá vẫn cao nên sức mua giảm. Sức mua từ đầu năm đến nay ở các dòng xe như Vespa, Liberty giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Xe giá tầm trung hút khách

Vài năm về trước, khi Honda hay Piaggio chưa nội địa hóa SH hoặc Vespa thì việc sở hữu những chiếc xe ga cao cấp này cũng là một cách khẳng định… “đẳng cấp” của người sử dụng. Đến nay, khi 2 dòng xe cao cấp này đều đã được sản xuất trong nước, giá cả hạ thấp, thì sự phân cấp trong thị trường xe máy dường như đang bị xóa nhòa. Chỉ tính riêng xe ga, trên thị trường đã có hơn 40 loại khác nhau với đủ mức giá, từ 25 triệu đến hơn 80 triệu đồng/chiếc. Các loại xe nhập khẩu với giá hơn 100 triệu đồng/chiếc đã không còn được ưa chuộng, thay vào đó là sự tràn ngập các chủng loại xe ở nhiều phân khúc, với mức chênh lệch không quá cách biệt.

Trong khi sức mua của các dòng xe cao cấp như: SH, Vespa… sụt giảm, thì các loại xe có mức giá phổ thông và tầm trung vẫn bán chạy. Trong các thương hiệu SYM, Kymco, Yamaha, Honda, Suzuki, Piaggio hiện có trên thị trường trong tỉnh, ở các dòng xe số, các loại xe có mức giá từ 15 triệu đến 25 triệu đồng/chiếc vẫn được ưa chuộng nhất. Ở các dòng xe ga, các loại xe bán chạy thường ở mức giá khoảng 30-40 triệu đồng như: Airblade, Lead (Honda), Nuovo (Yamaha).

Ông Nguyễn Văn Nhơn, chủ DNTN-TM Nhơn, chuyên kinh doanh xe máy Yamaha, cho biết: “Hiện nay, các dòng xe số bán chạy nhất là Exciter, Jupiter, Sirius vì mức giá phổ thông, chất lượng xe ổn định và mẫu mã khá đa dạng. Ở các loại xe ga, các loại xe Nuovo, Attila sức mua vẫn ổn định vì mức giá phù hợp với số đông người tiêu dùng”.

Để thu hút khách hàng và tăng doanh số, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xe máy liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi cho khách hàng và thực hiện chương trình mua xe trả góp.

MAI HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null