CA liên tiếp bắt, khởi tố các đối tượng cho vay nặng lãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ trong 3 ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giữ nhiều người cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
 
Từ trái qua: Huy, Trọng, Phi, Vinh. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ngày 17.1, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Hoàng Vinh (43 tuổi, tạm trú xã Tân Hội, H.Đức Trọng), Nguyễn Minh Huy (44 tuổi), Giàng Ngọc Trọng (32 tuổi, cùng ngụ thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) và Nguyễn Hồng Phi (23 tuổi, ngụ xã Ea Tul, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
Công an H.Đức Trọng cho biết từ trình báo của bà H.T.T (51 tuổi, ngụ xã Tân Thành, HĐức Trọng) về việc bị Phi và Trọng đến nhà đòi nợ, cưỡng đoạt chiếc xe máy, trong đêm 14.1, Công an H Đức Trọng đã bắt giữ khẩn cấp Trọng, Phi cùng các hung khí, công cụ hỗ trợ mà hai người này sử dụng để đòi nợ bà T. Tại cơ quan công an, Phi và Trọng khai nhận làm thuê cho Nguyễn Minh Huy.
Công an H.Đức Trọng khám xét khẩn cấp nơi kinh doanh của Nguyễn Minh Huy, thu giữ 6 cuốn sổ thể hiện việc ghi nợ, thu tiền nợ, 1 thanh mã tấu, 2 máy vi tính xách tay, gần 100 loại giấy tờ CMND, hộ khẩu… thể hiện thông tin vay mượn.
Quá trình điều tra, công an phát hiện Huy còn thuê Võ Hoàng Vinh làm nhiệm vụ quản lý, ghi sổ sách thu nợ và thu tiền lãi, gốc từ những người vay tiền.
Kết quả điều tra xác định trong vòng 3 tháng cuối năm 2018, nhóm của Huy thực hiện được 375 kỳ vay, hoàn tất 275 giao dịch với tổng số tiền gốc cho vay trên 2,4 tỉ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng, còn 100 giao dịch đang thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định, mức lãi suất Ngyễn Minh Huy cho vay là 182,5%/năm.
Cũng trong sáng 17.1, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bà Đ.T.H (44 tuổi, ngụ TP.Bắc Giang, Bắc Giang, tạm trú tại TP.Đà Lạt) về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
 
Bà Đ.T.H tại Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) . ẢNH: LÂM VIÊN
Trước đó, đêm 15.1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Lạt phát hiện bà Đ.T.H có hành vi cho vay không cần thế chấp với lãi suất từ 20 - 60%/ tháng.
Khi những người vay tiền không kịp trả đúng hạn, bà H. cho "giang hồ" đến gây rối, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản để siết nợ. Bước đầu khám xét nơi ở của bà H., cơ quan chức năng tạm giữ 1 ô tô, 1 xe máy, 2 cuốn sổ ghi nợ. Chiếc xe máy được xác định là tài sản mà bà H. siết nợ.
Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.
Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null