Gần đây, một số doanh nghiệp phản ánh, có nguy cơ các sản phẩm lậu là bột hồng cầu và bột xương động vật từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua cửa khẩu Campuchia bằng xe tải hoặc sà lan vào Việt Nam.
Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của EC đến thanh tra lần thứ 5 về các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.
Thông tin mới nhất từ Bộ NN-PTNT, hiện nay tỷ lệ kiểm tra, giám sát mã số sầu riêng ở mức rất thấp (chỉ trên dưới 50%) nên 187 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đang bị cảnh báo.
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) nhận định, xu hướng chung là giá cà phê trong nước còn tăng do tác động trực tiếp từ giá cà phê thế giới biến động liên tục, nhưng mức tăng cụ thể bao nhiêu thì rất khó dự báo.
Theo Bộ NN-PTNT, tính đến hết năm 2023, diện tích rừng tự nhiên (có độ che phủ) trên cả nước là 10.129.751ha, rừng trồng (có độ che phủ) là 3.797.371ha.
Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng 196,62 ha rừng trên địa bàn Đắk Lắk và Khánh Hòa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Đối với khu vực Tây Nguyên, Bộ NN-PTNT đề xuất xây dựng các trung tâm đào tạo chất lượng cao tại TP Buôn Ma Thuột, TP Đà Lạt; mở rộng quy mô các trường đại học, cao đẳng, trong đó ưu tiên phát triển Trường Đại học Tây Nguyên; rà soát, mở thêm ngành học về nông nghiệp...
Việt Nam đã thí điểm bán 10,3 triệu chứng chỉ hấp thụ carbon của rừng, thu 51,5 triệu USD. Bộ NN-PTNT đang nghiên cứu luật hóa để có thêm nhiều địa phương khác có thêm nguồn thu từ dịch vụ này.
Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) - đơn vị được giao kiểm dịch chất lượng và quản lý mã số vùng trồng - hiện giá sầu riêng tại Nam bộ và Tây Nguyên đã lên tới 100.000 đồng/kg.
Sống xa gia đình, phải bám trụ nơi “khỉ ho cò gáy“ để giữ rừng nhưng chỉ nhận được mức lương 4 triệu đồng/tháng và năm nào cũng bị chậm lương, đang là nỗi buồn của hàng trăm nhân viên bảo vệ rừng ở Nghệ An.
Ngày 22.10, Bộ NN-PTNT phát công điện khẩn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP trên toàn quốc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, sau khi Bộ Y tế ghi nhận 1 người nhiễm cúm gia cầm chủng A/H5 tại Phú Thọ.
Đây là vấn đề Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 29.12.
Việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước đã giúp nhiều hàng hóa Việt Nam, trong đó có nông, thủy sản rộng cửa ra thế giới. Ở chiều ngược lại, thị trường trong nước cũng đang đón nhận nhiều hàng hóa nông, thủy sản từ các nước, đặc biệt là các quốc gia có hợp tác thương mại với Việt Nam, tạo thêm sự phong phú mặt hàng, thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cảnh báo không chỉ có đợt áp thấp nhiệt đới (bão) này, sau khoảng 1 tuần nữa, sẽ tiếp tục có cơn bão mạnh đổ bộ vào Biển Đông.
Sáng nay 28-7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã ký công văn 4714 đề nghị áp dụng các biện pháp cấp bách để lưu thông kịp thời hàng hoá trước nguy cơ nông sản đang dư thừa, cung vượt cầu ở phía Nam.