Biah A: Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 10-2018, cùng với làng Bi Yông (xã Pờ Tó), huyện Ia Pa chọn làng Biah A (xã Ia Tul) để làm điểm. Với sự chung tay của hệ thống chính trị địa phương và dân làng, đến nay, chương trình đã cơ bản hoàn thành, tạo sự đổi thay rõ rệt diện mạo làng NTM. 
Làng Biah A có 117 hộ với 557 khẩu, trong đó có 112 hộ người dân tộc Jrai và 5 hộ người Kinh, đời sống của dân làng cơ bản ổn định. Tuy nhiên, khi bước vào xây dựng làng NTM, Biah A vẫn còn nhiều nội dung phải nỗ lực thực hiện. Trong đó, dù nhà ở của đa số hộ được xây dựng kiên cố, song lại không theo quy củ, hàng rào, cổng ngõ gần như chưa có, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và vườn tược chưa được bố trí hợp lý, vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo… 
Ông Nay Nan-Bí thư Chi bộ làng Biah A-cho biết: Từ khi được huyện chọn làm điểm xây dựng làng NTM, chi bộ đã tổ chức họp ra nghị quyết triển khai thực hiện. Theo đó, chi bộ  phân công mỗi đảng viên phụ trách 5-7 hộ để tuyên truyền cho người dân hiểu về mục ích và ý nghĩa của chương trình; nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của bà con để tìm cách hỗ trợ; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 Đường thanh niên tự quản làng Biah A.      Ảnh: Đ.P
Đường thanh niên tự quản làng Biah A. Ảnh: Đ.P

Ông Rơ Lan Lal-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Tul: Đến nay, các tiêu chí NTM của làng Biah A đã cơ bản hoàn thiện. Cán bộ, nhân dân trong làng và cá nhân Bí thư chi bộ đang được đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo ông Nan, làng Biah A hiện còn 6 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; trường hợp khó khăn nhất là gia đình ông Ksor Gan. Vợ chồng ông Gan đều đã hơn 85 tuổi, không có con cái nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ gia đình ông Gan, từ 2 năm nay, chi bộ làng Biah A đã ra nghị quyết vận động đảng viên hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi bộ đem theo gạo, tiền để quyên góp giúp đỡ . “Hơn 2 năm qua, các đảng viên trong chi bộ đã góp được hơn 230 kg gạo và trên 3,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Gan”-ông Nan cho hay.  
Cùng với đó, phong trào chung tay vì cuộc sống cộng đồng cũng được triển khai sâu rộng. Theo đó, chi hội Phụ nữ thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, Ban công tác Mặt trận triển khai chương trình “Vì người nghèo”, Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi… Các mô hình, phong trào này đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ giúp người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. 
Nhằm giúp làng Biah A thực hiện thành công chương trình xây dựng làng NTM kiểu mẫu, trong năm 2018, xã Ia Tul ưu tiên toàn bộ 1,2 tỷ đồng nguồn vốn NTM để hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí, ưu tiên làm đường bê tông, mương thoát nước. Bên cạnh đó, xã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng giúp người dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn (mỗi hộ được mượn 7,5 triệu đồng quay vòng sau 1 năm chuyển cho hộ khác). Xã còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho mỗi hộ vay 12 triệu đồng làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Đến nay, chỉ còn 5/117 hộ dân chưa di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, do vườn quá chật hẹp và có hộ già cả, neo đơn không có sức lao động, chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng giúp đỡ.
Cùng với đó, với  25 triệu đồng được xã hỗ trợ, chi hội Phụ nữ làng triển khai thực hiện mô hình hàng rào xanh, con đường hoa, đào hố thu gom, xử lý rác thải cho các hộ dân. Song song với đó, Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Anh Ksor Uyn-Bí thư Đoàn xã Ia Tul-cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã về xây dựng làng NTM kiểu mẫu ở làng Biah A, Đoàn xã đã ra mắt và thành lập đoạn đường thanh niên tự quản. Đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, vận động những hộ có chuồng trại dưới gầm nhà sàn tiến hành di dời đến nơi phù hợp”.
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.
Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.