Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng gia đình và các đơn vị quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 1-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và gia đình cùng một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin và gia đình. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin và gia đình. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Ksor Phước, Hà Sơn Nhin và gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Ksor Ní, Nguyễn Hùng (tức Lê Tam), Ksor Krơn (tức Nguyễn Văn Sỹ).

Tại những gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và gia đình. Đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình tiếp tục cống hiến, có nhiều ý kiến quý báu đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Quân đoàn 3. Ảnh: Quang Tấn

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Quân đoàn 3. Ảnh: Quang Tấn

Qua đây, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm thăm hỏi, động viên mỗi dịp Tết đến, xuân về. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Đến thăm, chúc Tết Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã cảm ơn những đóng góp của các đơn vị quân đội chủ lực của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thông tin về tình hình, kết quả năm 2023 của tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua và tiếp tục duy trì đà phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống của người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Kết quả đạt được đó có sự đóng góp không nhỏ của Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chúc Tết, tặng quà Binh đoàn 15. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chúc Tết, tặng quà Binh đoàn 15. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn các đơn vị quân đội tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi lời chúc tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động của Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3 bước sang năm mới tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Nhân dân giao phó. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.