Ngày 26-2-2009, đoàn cán bộ của tỉnh do ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng 717, 719, 721, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 20 năm ngày Biên phòng toàn dân (1989-2009).
Ảnh: K.L
Tại các điểm đến thăm, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Sơn Nhin đã ghi nhận những nỗ lực mà các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã thực hiện trong công tác giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; chủ động trong việc duy trì các mối quan hệ với nước bạn, đặc biệt là với các đơn vị biên phòng trong công tác phối hợp chống vượt biên, thâm nhập. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng biên giới từng bước xoá đói giảm nghèo, góp phần tạo lập phòng tuyến biên giới vững chắc. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, phát huy truyền thống 50 năm của Bộ đội Biên phòng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Nhân dịp này, ông Hà Sơn Nhin cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm cột mốc biên giới số 25 và Khu Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
(GLO)- Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến nay, 220/220 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.
70 năm trước, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp tập trung đánh phá ác liệt.
Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ.
(GLO)- Chiều 25-4, tại huyện Ia Pa, Cụm thi đua số 2-Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2024.
(GLO)- Uỷ ban nhân dân TP. Pleiku vừa ban hành Công văn số 1071 /UBND-NC về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông.
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược, tin cậy, trách nhiệm của UNESCO, là một trong những nước đi đầu trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động của tổ chức này.
(GLO)- Chiều 23-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 66 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)do lực lượng Công an trực tiếp tranh thủ năm 2024.
(GLO)- Ngày 24-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Yin (SN 1990, trú tại thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.
(GLO)- Chiều 24-4, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Báo Gia Lai xin trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên khai mạc Diễn đàn.
Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” đối với 3 cựu nhân viên Công ty TNHH một thành viên Đức Dung Chư Sê.
(GLO)- Chiều 23-4, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện (23/4/1979-23/4/2024) và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ-Dliê Ya.
Cuộc gặp mặt lần này là hoạt động sâu sắc, thiết thực, thể hiện đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc.