Bị phạt khi đưa cặp rồng từ đường hoa Nguyễn Huệ lên Đà Lạt lắp đặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với Công ty cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương (phường 9, TP Đà Lạt) vì lắp công trình, mô hình không phép.

Cụ thể, tại khuôn viên khách sạn Đường sắt (số 1 Quang Trung, phường 9), cặp linh vật rồng mang từ đường hoa Nguyễn Huệ (trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán 2024) có kích thước dài 114m, rộng 18,7m, cao 9,7m được dựng lại với kết cấu khung sắt.

Cặp linh vật rồng dựng bằng khung sắt tại bãi đất trống

Cặp linh vật rồng dựng bằng khung sắt tại bãi đất trống

Ngoài xử phạt hành chính, UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành tháo dỡ trong 10 ngày.

Ngay sau khi ghi nhận, UBND phường 9, TP Đà Lạt đã lập biên bản xử lý với hành vi xây dựng công trình không phép.

Phần đuôi cặp linh vật rồng được dựng trái phép

Phần đuôi cặp linh vật rồng được dựng trái phép

Thời gian qua, cặp linh vật được dựng trong khuôn viên bãi đất trống rộng hàng ngàn mét vuông, đối diện ga Đà Lạt gây tò mò trong dư luận bởi quy mô cũng như mục đích sử dụng của nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.