Bệnh viện Đa khoa Gia Lai toàn lực cứu sống bệnh nhân viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 8-7-2024, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân Lương Văn Khanh (SN 1998, làng Anh, xã Ia Bang, huyện Chư Prông) trong tình trạng hôn mê, liệt tứ chi. Bệnh nhân không có căn cước công dân, không có thẻ bảo hiểm y tế và không có tiền để điều trị bệnh.

Trước tình hình bệnh nhân nguy kịch, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chỉ đạo bằng mọi cách phải cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, không để bệnh nhân tử vong vì không có tiền điều trị. Ban giám đốc bệnh viện giao Tổ Công tác xã hội vận động Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp bệnh nhân.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai toàn lực cứu sống bệnh nhân viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính. Ảnh: Như Nguyện

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai toàn lực cứu sống bệnh nhân viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính. Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Nga-Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa tỉnh) thông tin: Hoàn cảnh bệnh nhân hết sức khó khăn, bệnh nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không có thẻ bảo hiểm y tế, không có tiền trong khi tình trạng bệnh hết sức nguy kịch. “Với mục tiêu toàn lực cứu chữa, không để bệnh nhân tử vong vì không có tiền, Tổ Công tác xã hội đã liên hệ các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Qua vận động, tổ đã huy động được 20 triệu đồng và tạm ứng viện phí cho bệnh nhân”-chị Nga cho hay.

Xét thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, khả năng điều trị lâu dài nếu không có bảo hiểm y tế (BHYT) thì chi phí rất tốn kém, vì vậy Tổ Công tác xã hội liên hệ chính quyền địa phương để giúp bệnh nhân làm giấy tờ tùy thân và mua thẻ BHYT.

“Qua liên hệ tại địa phương và xác minh tại quê nhà của bệnh nhân ở tỉnh Thanh Hóa, Tổ Công tác xã hội đã được ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa kịp thời hỗ trợ cấp mã định danh và sau đó Công an huyện Chư Prông làm tạm trú tạm vắng cho bệnh nhân. Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, Tổ Công tác xã hội đã chuyển tiền mua thẻ BHYT giúp bệnh nhân có cơ hội được điều trị”-chị Nga thông tin thêm.

Bác sĩ CK II Kiều Văn Bước-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt 3 ngày trước, sau đó liệt hai chi dưới và lan dần lên tay và ngực. Lúc nhập viện, bệnh nhân đã có biểu hiện thở khò khè, suy hô hấp và lập tức được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực chống độc, chẩn đoán: Viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính.

Hoàn cảnh của bệnh nhân khó khăn, không có thẻ BHYT trong khi dự kiến tổng kinh phí điều trị trong thời gian tới là trên 200 triệu đồng; trong đó thay huyết tương 3 lần (mỗi lần 20 triệu đồng) và điều trị bằng các loại thuốc đặc trị rất đắt tiền khoảng trên 150 triệu đồng… “Ban Giám đốc đã chỉ đạo bằng mọi cách cứu sống người bệnh và với lương tâm của người thầy thuốc, tất cả các y, bác sĩ đã toàn tâm, toàn lực cứu chữa cho người bệnh. Hiện qua lần đầu thay huyết tương và thực hiện các biện pháp cấp cứu khác, đến chiều 11-7, sức khỏe bệnh nhân có cải thiện, gọi có phản ứng tuy nhiên bệnh nhân cần điều trị lâu dài trong thời gian tới”-Bác sĩ CK II Kiều Văn Bước cho biết.

Chị Nguyễn Thị Nga-Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa tỉnh) thăm hỏi, động viên chị Kpuih Aven (vợ bệnh nhân Lương Văn Khanh). Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Nga-Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa tỉnh) thăm hỏi, động viên chị Kpuih Aven (vợ bệnh nhân Lương Văn Khanh). Ảnh: Như Nguyện

Biết tin chồng đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chị Kpuih Aven (vợ bệnh nhân) hết sức xúc động. Chị tâm sự: Lúc ở nhà, chồng bị đau có mua thuốc uống nhưng không đỡ và tiến triển nặng hơn và hôn mê. Gia đình đã đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Số tiền vay mượn tạm không đủ đóng tiền viện phí, may nhờ các y, bác sĩ vận động hỗ trợ và cứu chữa kịp thời giúp chồng mình qua cơn nguy kịch. Gia đình mình rất xúc động và biết ơn”.

Theo bác sĩ Kiều Văn Bước, bệnh Viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính hay còn gọi là hội chứng Guillain Barre. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một bệnh cảnh cấp cứu thần kinh, gây tử vong trong bối cảnh suy hô hấp và ngừng tim khi các dây thần kinh chi phối tương ứng bị tổn thương. Các tác nhân nhiễm khuẩn tấn công rễ và dây thần kinh kích thích cơ thể sản xuất kháng thể bảo vệ.

Tuy nhiên chính các kháng thể này là nguyên nhân tấn công bao myelin của sợi trục thần kinh. Vì vậy, bệnh thường được xem như một bệnh lý tự miễn, không có tính di truyền. Bệnh thường khởi phát sau khi bị nhiễm trùng khoảng vài tuần. Hội chứng Guillain Barre thường gặp ở nam giới nhiều hơn. Nếu qua được giai đoạn nguy hiểm, bệnh thường tự khỏi trong vòng vài tháng đến 1 năm và rất ít khi tái phát. 10% các trường hợp tồn tại di chứng thần kinh suốt đời.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

null