Bất ngờ phát hiện thêm 'lý lịch' 16 lô đất biệt thự ở Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND huyện Kon Plông vừa bị phát hiện thêm việc đã giao 16 lô đất biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá, trái Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 23-7, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở TN-MT Kon Tum đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Kon Plông thu hồi 16 quyết định giao đất ở biệt thự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện này cấp trái luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn từ tháng 7-2014 đến năm 2022, UBND huyện Kon Plông đã có các quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá, không xác định giá đất cho 21 trường hợp. Tổng diện tích trên 21.000m2, trong đó, đất ở là 6.300m2 và đất giao quản lý không thu tiền sử dụng là gần 15.000m2.

UBND huyện Kon Plông vừa bị phát hiện thêm đã giao trái luật 16 lô đất biệt thự tại thị trấn Măng Đen

UBND huyện Kon Plông vừa bị phát hiện thêm đã giao trái luật 16 lô đất biệt thự tại thị trấn Măng Đen

Trong 21 trường hợp này có 5 trường hợp mà Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết thông tin. Cả 5 trường hợp vào năm 2020-2021 đều được ông Đặng Thanh Nam, lúc đó là Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, đã ký quyết định giao 5 lô đất tại khu biệt thự ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Các lô đất này có diện tích 300 m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài và hàng trăm m2 đất giao quản lý không thu tiền sử dụng.

Sau khi các bài viết được Báo Người Lao Động đăng tải, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ các nội dung. Đến tháng 5-2022, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngoài 5 trường hợp trên, qua kiểm tra thì cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 16 trường hợp khác cũng được giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không xác định giá đất tại thời điểm giao đất. Tổng diện tích 21 trường hợp này được giao là 14.975,5m2. Trong đó đất xây dựng biệt thự là 4.800m2, đất giao quản lý không thu tiền sử dụng đất là 10.147,5m2.

Theo cơ quan chức năng, việc giao đất biệt thự không thông qua đấu giá là vi phạm Điều 118, Luật Đất đai năm 2013, có biểu hiện thất thu ngân sách. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại mỗi lô đất biệt thự ở thị trấn Măng Đen có giá từ 8-30 tỉ đồng. Việc giao 16 lô đất biệt thự không thông qua đấu giá đã gây thất thu nguồn ngân sách lớn.

Sở TN-MT đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND Kon Plông thu hồi 16 quyết định giao đất ở biệt thự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện này cấp. Đối với các trường hợp không thể khắc phục thì UBND huyện Kon Plông báo để UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Kon Tum để xem xét, điều tra xử lý theo quy định. Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null