Bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép ma túy, pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt nhiều đối tượng tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ công tác Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ.

Một số đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)
Một số đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)



Chiều 12/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng đang tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ập vào 5 tụ điểm tại tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ hàng chục đối tượng đang tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, hiện cơ quan công an đang tiến hành khám xét, mở rộng điều tra nên chưa có thông tin cụ thể về số lượng ma túy bị thu giữ cũng như các đối tượng bị bắt giữ.

Cùng ngày, theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), vào khoảng 9 giờ khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện, hành khách tại luồng nhập cảnh, Tổ công tác của Hải quan và Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 29C-96245 đến làm thủ tục nhập cảnh có biểu hiện cất giấu hàng trái phép.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 36 giàn pháo có tổng trọng lượng là 49kg.

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai là Vũ Văn Tiến, sinh năm 1985, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khai nhận chở thuê cho một người đàn ông không rõ tên tuổi với tiền công 3,8 triệu đồng.

Hiện toàn bộ người, tang vật, phương tiện đã được bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9/6, Tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và Công an huyện Lộc Bình bắt giữ một vụ vận chuyển 250kg pháo nổ các loại, tại khu vực mốc 1255 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, cách đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc khoảng 400m.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt giữ khai là Hoàng Văn Dương, sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 8/6, Dương cùng Vương Văn Hưng, sinh năm 1991, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc mua pháo về bán.

Khi đến thị trấn Đình Lập, Vương Văn Hưng rủ thêm 1 người đàn ông khoảng 27 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) điều khiển xe máy biển kiểm soát 99Z1-0532 đi cùng lên biên giới khu vực mốc 1255, sang Trung Quốc để mua pháo; khi quay về thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh vụ việc và truy bắt 2 đối tượng bỏ chạy.

Thái Thuần-Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null