Bắt giám đốc và thuộc cấp tham ô hơn 34 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 25-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.
Một trong các đối tượng tham ô tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Một trong các đối tượng tham ô tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, các đối tượng gồm: Lê Hữu Tiến (SN 1959) - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878; Trần Việt Hùng (SN 1969) - nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878; Trương Văn Huy (SN 1970) - nguyên Trưởng phòng Vật tư thiết bị (cùng trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) và Lê Văn Tuấn (SN 1976, trú tại huyện Phong Điền) - nguyên Kế toán trưởng công ty.

Thông tin ban đầu, sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng trên đã có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỉ đồng của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (địa chỉ đóng tại 31 Lý Đạo Hành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự?

Vì sao cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự?

Trong quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Nguyễn Trường Sơn (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) có dấu hiệu tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; tuy nhiên, C03 cho rằng, ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á.
Gian nan nghề tầm nã

Gian nan nghề tầm nã

(GLO)- Sau khi tòa tuyên án, nhiều bị cáo lợi dụng việc được cơ quan chức năng cho tại ngoại trước đó đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm đủ mọi cách ẩn mình, thậm chí thay tên đổi họ nhằm tạo vỏ bọc mới. Để bắt giữ những đối tượng này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Gia Lai phải ngược xuôi ra Bắc vào Nam, lần theo từng dấu vết tội phạm. Trên những dặm dài tầm nã ấy, không chỉ có sự hy sinh thầm lặng và tinh thần dũng cảm mà còn có cả những câu chuyện thấm đẫm tình người.