Báo Nga: Mỹ sẽ phối hợp tấn công 22 vị trí của Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các lực lượng thân chính phủ Syria và một số máy bay của không quân Syria đã được sơ tán khỏi các căn cứ quân sự, tránh nguy cơ tổn thất trong một cuộc "không kích tập thể" do Mỹ dẫn đầu.
 Các tiêm kích F-15 của Israel sẽ tham chiến cùng Mỹ ở Syria? - Ảnh: REUTERS
Các tiêm kích F-15 của Israel sẽ tham chiến cùng Mỹ ở Syria? - Ảnh: REUTERS
Báo Sputnik của Nga ngày 11-4 dẫn các nguồn tin cảnh báo Mỹ, Anh, Pháp và Israel sẽ phối hợp hành động nếu một chiến dịch không kích được khơi mào bởi Mỹ.
Mỹ đã nắm sẵn trong tay danh sách 22 mục tiêu hàng đầu trên đất Syria, chủ yếu tại tỉnh Homs cũng như sát căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria.
Các căn cứ quân sự của Syria ở các tỉnh Homs, Damascus, Tartus, Hama, Deir ez-Zor, Raqqa và Al-Hasakah sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa đất đối đất, hải đối đất và không đối đất của liên minh Mỹ.
Một cuộc tấn công như vậy, nếu xảy ra sẽ ở quy mô áp đảo so với cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Syria hồi tháng 4-2017 và là cú sốc cho chính quyền Syria. Washington khi đó cũng lấy cớ đáp trả một cuộc tấn công hóa học "của chính phủ Syria" khiến hàng chục người thiệt mạng.
Vụ tấn công hóa học chưa rõ thủ phạm ở quận Douma, thuộc khu Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 7-4-2018 làm dấy lên lo ngại kịch bản không kích 2017 sẽ lặp lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông có "rất nhiều lựa chọn quân sự" lần này.
Tổng thống Trump ngày 11-4 đã cảnh báo tên lửa Mỹ sẽ tấn công Syria - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump ngày 11-4 đã cảnh báo tên lửa Mỹ sẽ tấn công Syria - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, theo báo New York Times của Mỹ, các cố vấn quân sự của ông Trump lần này đã cho rằng nếu tiến hành tập kích căn cứ quân sự Syria y hệt năm 2017 thì sẽ không hiệu quả. 
Theo họ, chính phủ Syria của ông Bashar al-Assad đáng phải bị "trừng phạt" nặng tay hơn vì dám tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học "chống lại dân thường".
Họ đi đến một đề nghị: Tổng thống Trump nên tiến hành một chiến dịch quy mô lớn hơn trước.
Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã ở trên Địa Trung Hải và rất gần Syria. Nó có thể sớm nhận được sự hỗ trợ từ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman, vốn đang trên đường tiến về Trung Đông, nếu cuộc không kích diễn ra.
Tổng thống Trump tuyệt nhiên không tiết lộ gì về quy mô của chiến dịch không kích nếu nó diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Chiều tối 11-4, ông Trump cảnh báo Nga nên sẵn sàng bởi Mỹ sẽ không kích Syria bằng tên lửa.

Tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đang tiến về khu vực Trung Đông - Ảnh: US NAVY
Tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đang tiến về khu vực Trung Đông - Ảnh: US NAVY
Bộ Quốc phòng Mỹ lập tức từ chối đưa ra ý kiến, nhấn mạnh cơ quan này không có quyền bình luận về "một cuộc không kích tiềm tàng".
Trước dòng trạng thái đầy tính đe dọa của tổng thống Mỹ trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tên lửa Mỹ nên dành cho những kẻ khủng bố chứ không phải chính phủ Syria. 
Ngoài ra, bà Zakharova cũng cảnh báo cuộc không kích của Mỹ là một nỗ lực phá hủy mọi bằng chứng liên quan đến nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma của Syria, thứ Nga cho đến nay vẫn cho rằng là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.
Từ Damascus, Bộ Ngoại giao Syria ngày 11-4 tuyên bố không lấy làm ngạc nhiên trước "các hành động leo thang thiếu suy nghĩ của chính quyền Mỹ, một chế độ đã tài trợ cho bọn khủng bố ở Syria và cho đến giờ vẫn thế".
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null