Bảo Lâm: Phát hiện thi thể nữ giới nổi trên hồ Cai Bảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện nổi trên hồ Cai Bảng (thị trấn Lộc Thắng) trôi dạt vào gần bờ. Vụ việc đã được trình báo tới cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Khu vực phát hiện thi thể nổi trên hồ Cai Bảng.

Khu vực phát hiện thi thể nổi trên hồ Cai Bảng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 24/3, một số người dân thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Ngãi đang đi làm vườn thì phát hiện thi thể nổi trên hồ Cai Bảng thuộc địa bàn thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm và Công an thị trấn Lộc Thắng đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Bước đầu, có quan chức năng ghi nhận thi thể nói trên là nữ giới. Nạn nhân mặc áo thun màu vàng và quần jean dài. Tại hiện trường còn có một đôi dép, nghi của nạn nhân. Nạn nhân tử vong khoảng 4 đến 5 ngày và thi thể hiện đang phân hủy.

Cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ việc.

Đến 11 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được trục vớt lên bờ. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đang chờ lực lượng Pháp y tỉnh Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.