Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Xung quanh việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh.
* P.V: Thưa ông, năm qua, ngành BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào?
Ông Trần Văn Lực. Ảnh: Như Nguyện
Ông Trần Văn Lực. Ảnh: Như Nguyện
- Ông Trần Văn Lực: Năm 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng gặp khá nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, với quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật. Toàn ngành chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng-chống dịch Covid-19, tổ chức 4 lần chi trả gộp 2 tháng lương hưu trong cùng 1 kỳ chi trả, đồng thời khuyến khích, vận động người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân để phòng dịch. Trong năm 2021, ngành đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN với số tiền trên 2.767,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước. Thực hiện điều chỉnh và chi trả lương hưu theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7-12-2021 của Chính phủ cho 29.428 người với số tiền tăng so với trước điều chỉnh là 10 tỷ đồng.
Ngành BHXH tỉnh cũng triển khai thành công ứng dụng VssID-BHXH số; quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ trong 3 tháng, BHXH tỉnh đã chi hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 48.133 người với số tiền trên 120,6 tỷ đồng theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, hoàn thành đúng thời hạn đề ra.
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn quan tâm triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”, tặng 34 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 8 cơ sở y tế không về nhà dịp Tết; trao tặng 220 thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ người nghèo, cận nghèo tại huyện Ia Grai, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa trị giá 35 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ hoạt động tình nghĩa quản lý tại BHXH tỉnh từ đóng góp của công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh. Trong công tác này, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng chung tay hỗ trợ kinh phí mua hàng trăm thẻ BHYT tặng người dân, học sinh khó khăn, tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội được đến trường cũng như người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
* P.V: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, ngành BHXH tỉnh phấn đấu thực hiện nhiệm vụ như thế nào, thưa ông?
- Ông Trần Văn Lực: Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022”, BHXH tỉnh tập trung khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
Trong đó, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ BHXH Việt Nam giao; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) và Chương trình 68-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tiếp tục mở rộng phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng quy định. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN và 90% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT; quản lý quỹ khám-chữa bệnh BHYT đảm bảo dự toán chi được giao.
Cùng với đó, ngành sẽ đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH, phấn đấu tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp dưới 49 giờ, nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 82%.
Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện
* P.V: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, theo ông, ngành BHXH tỉnh có các giải pháp nào để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra?
- Ông Trần Văn Lực: Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương hàng năm; có cơ chế chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, người dân thuộc vùng không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT từ ngân sách địa phương.
Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về chính sách BHXH và các quy định của địa phương. Qua đó lan tỏa rộng rãi thông tin hữu ích về BHXH, BHTN, BHYT để mọi người dân đều được tiếp cận chính sách và tham gia vào lưới an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia vừa kiểm soát, quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn và hiệu quả.
Bảo hiểm Xã hội tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
* P.V: Xin cảm ơn ông!
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.