Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng lễ Phục sinh 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Ban đại diện Tin lành tỉnh (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022.
 

Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh nhân dịp Lễ Phục sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh. Ảnh: Thanh Nhật

Tại nơi đến thăm, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng đến các vị mục sư, các chức sắc, chức việc cùng bà con tín hữu theo đạo nhân dịp lễ Phục sinh. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp nhất định trong thời gian qua của toàn thể đồng bào theo đạo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cũng như trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo an trật tự địa phương.


Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh mong muốn Ban đại diện Tin lành tỉnh và các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn bà con tín hữu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, chung tay trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 Ban đại diện Tin lành tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Ban đại diện Tin lành tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật


Mục sư Hanh-Trưởng ban đại diện Tin lành tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương cũng như Ban Tôn giáo tỉnh trong dịp lễ Phục sinh và trong các sinh hoạt tôn giáo nói chung. Đồng thời cho biết: Ban đại diện Tin lành tỉnh tiếp tục quan tâm nhắc nhở các chi hội trong tỉnh và các chức sắc, chức việc, tín hữu theo đạo thực hiện phương châm “kính Chúa yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban đại diện Tin lành tỉnh về thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương.

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.