An Khê giúp người nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã huy động các nguồn lực để xây dựng nhiều nhà “Đại đoàn kết” giúp hộ nghèo, hộ khó khăn được an cư, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Huỳnh Thị Thanh Tuyết (tổ 6, phường Tây Sơn) kể: Năm 2015, chị lập gia đình rồi cùng chồng vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Đến năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng chị trở về địa phương với 2 bàn tay trắng. Nhà có 4 đứa con, 2 vợ chồng đều không nghề nghiệp, không đất sản xuất và không có nhà ở nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.

an-khe-giup-nguoi-ngheo-an-cu-bg-2761.jpg
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã An Khê đã có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Công Tuấn

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn đã trích 12 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” phường và 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, đồng thời kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã tạo điều kiện cho gia đình vay thêm 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết” rộng gần 40 m2.

“Nếu không được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và người thân, không biết khi nào gia đình tôi mới có nhà để ở. An cư rồi, vợ chồng tôi bảo nhau chịu khó làm lụng, cố gắng vươn lên thoát nghèo”-chị Tuyết bộc bạch.

Nhiều năm nay, vợ chồng anh Đinh Trực (làng Nhoi, xã Tú An) cùng 2 con phải sống trong căn nhà sàn xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. Anh Trực tâm sự: Bố mẹ 2 bên cho vợ chồng anh 5 sào đất trồng mì, bắp nhưng thu nhập không được là bao. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh đi làm thuê khắp nơi.

“Trước những khó khăn của gia đình tôi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên xã hỗ trợ ngày công và người thân giúp 15 triệu đồng để tôi xây dựng nhà sàn mới vững chãi hơn. Tôi cảm ơn Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi”-anh Trực bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An Trương Thị Hồng Tất cho biết: Trong 9 tháng qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và sự hỗ trợ của doanh nghiệp, phường đã xây 6 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 3 căn nhà cho 9 hộ nghèo, cận nghèo ở làng Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang với số tiền 465 triệu đồng.

“Trong quá trình thi công, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã phát động trong toàn thể cán bộ, Nhân dân địa phương theo tinh thần “có gì góp đó”. Nhờ vậy, xã đã huy động được nhiều nguyên vật liệu, đồ dùng và ngày công lao động, giúp các gia đình giảm chi phí; tạo động lực cho hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An thông tin.

2-7437.jpg
Nhà Đại đoàn kết giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở thị xã An Khê ổn định chỗ ở. Ảnh: Công Tuấn

Nói về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An-cho biết: Hàng năm, Mặt trận xã phối hợp rà soát đối tượng hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác xây dựng nhà “Đại đoàn kết” đạt kết quả tích cực.

“Năm 2024, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho 1 hộ nghèo sửa chữa nhà ở và huy động hàng chục ngày công giúp gia đình dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Thời gian tới, Mặt trận tiếp tục phối hợp với UBND xã rà soát, nắm bắt những trường hợp khó khăn về nhà ở để đề xuất và lên phương án hỗ trợ cho các hộ nghèo”-bà Hiền nói.

Từ đầu năm đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa, thị xã An Khê hỗ trợ xây mới 15 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 11 căn nhà và hỗ trợ vốn, sinh kế... cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thị xã còn 226 hộ nghèo và 444 hộ cận nghèo, trong đó nhiều hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

“Để thực hiện chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã An Khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) đặt ra là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 40-50 căn nhà.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp của thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự đóng góp từ các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Trong đó, tập trung hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” để không ai bị bỏ lại phía sau, giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-ông Tuấn thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiến nghị sửa chữa, khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26.

Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

null