AFF Cup 2020: Tìm lại nụ cười

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Những nụ cười đã không còn hiển hiện trên gương mặt của đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng trước mắt là sân chơi AFF Cup 2020, nơi họ được kỳ vọng sẽ lấy lại nụ cười vinh quang với vị thế của nhà đương kim vô địch. 
Dẫu biết Việt Nam vẫn là đội bóng dưới cơ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng việc để thua 6 trận liên tiếp đã mang đến nỗi buồn khó tả cho người hâm mộ. Chúng ta ngậm ngùi chấp nhận trình độ của đội tuyển nước nhà vẫn còn một khoảng cách mênh mông với các đội bóng hàng đầu châu lục. Để thu hẹp khoảng trống ấy là cả câu chuyện dài. Điều quan trọng là huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo và các học trò là không được sụp đổ về mặt tinh thần sau chuỗi trận thảm bại ở sân chơi quá sức lần đầu tham dự. Và AFF Cup 2020 là cơ hội để Quang Hải cùng đồng đội lấy lại sự tự tin và khẳng định vị thế của mình ở khu vực Đông Nam Á. 
Với chức vô địch AFF Cup 2018 và là đại diện duy nhất của khu vực lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, Việt Nam được mặc định là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Nhưng điều này cũng đã chạm đến lòng kiêu hãnh của các đối thủ khác như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Với đội bóng xứ Chùa vàng, AFF Cup từ lâu đã không còn là mục tiêu hàng đầu. Trong lịch sử giải đấu, Thái Lan đã nhiều lần không mang đến lực lượng mạnh nhất. Khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch năm 2018, Thái Lan đã không đem đến giải cả 4 ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở nước ngoài: Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan.
Đội tuyển Việt Nam đang khát khao tìm lại nụ cười chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng
Đội tuyển Việt Nam đang khát khao tìm lại nụ cười chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng
Thái Lan vốn hùng mạnh nên trở thành mục tiêu đánh bại của bất kỳ đội bóng nào trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong 2 lần gần nhất đối đầu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam cũng không thể đánh bại đối thủ. Ngược về 2 trận đấu trước đó ở một đấu trường chính thức như vòng loại World Cup 2018, người Thái cũng đã 2 lần dễ dàng đánh bại Việt Nam. Ở giải đấu sắp tới, tân HLV Mano Polking đã khẳng định sẽ đem đến Singapore đội hình mạnh nhất với nhiều ngôi sao cùng tham vọng lấy lại vị trí số 1 Đông Nam Á. 
Không chỉ Thái Lan, 2 đối thủ của Việt Nam ngay tại vòng bảng là Indonesia và Malaysia cũng tỏ rõ quyết tâm. Đội bóng xứ Vạn đảo dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Shin Tae-yong đang có sự lột xác với chính sách nhập tịch. Trước thềm AFF Cup 2020, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã gấp rút bổ sung 4 cầu thủ là Sandy Walsh (26 tuổi, người Bỉ), Jordi Amat (29 tuổi, là người Tây Ban Nha), Kevin Diks (25 tuổi) và Mees Hilgers (20 tuổi, người Hà Lan). Trong khi đó, dù không có sự chuẩn bị tốt bởi thiếu hụt lực lượng trước khi giải đấu diễn ra nhưng Malaysia vẫn có đẳng cấp nhất định. Trong các cuộc đối đầu với người Mã, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không dễ dàng vượt qua.
Bước vào giải đấu để bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Việt Nam cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Những trụ cột đã góp phần tạo nên chức vô địch năm 2018 như Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng đều gặp chấn thương và gần như không thể góp mặt. Đây đều là những vị trí mà trong vòng loại World Cup 2022 vừa qua, tuyển Việt Nam đã phơi bày những khoảng trống. Sự thiếu hụt về lực lượng rõ ràng là thử thách lớn cho HLV Park Hang-seo. Không những vậy, họ ít nhiều chịu áp lực về mặt tâm lý bởi nhiệm vụ không thể khác là bảo vệ chức vô địch.
Tuy nhiên, với phong độ cao của những Quang Hải, Hoàng Đức… Việt Nam vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Cùng với đó là khát khao khẳng định vị thế của một đội bóng đang xếp hạng cao nhất của FIFA trong khu vực Đông Nam Á.  
Đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp các đội: Lào (ngày 6-12), Malaysia (ngày 12-12), Indonesia (ngày 15-12) và Campuchia (ngày 19-12) ở vòng bảng. Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau lượt đi (ngày 22 và 23-12) và lượt về (ngày 25 và 26-12). Chung kết lượt đi ngày 29-12 và lượt về ngày 1-1-2022.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Sức sống từ thể thao đô thị

Sức sống từ thể thao đô thị

Giải Pickleball vô địch quốc gia lần thứ nhất sắp khởi tranh có đến hơn 60 câu lạc bộ (CLB) trên toàn quốc tham gia. Qua đó cho thấy tốc độ phát triển như của môn thể thao này dù mới “gia nhập” vào Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây.

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

(GLO)- Từng là “cái nôi” của bóng chuyền dân tộc thiểu số nhưng sau đó, Krông Pa rơi vào khoảng trống về tài năng. Hiện nay, những người đam mê môn thể thao này vẫn âm thầm ươm tài năng trẻ với hy vọng vực dậy phong trào bóng chuyền nơi “chảo lửa”.

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

(GLO)- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại TP. Pleiku, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 33 đã khép lại với những dấu ấn đáng nhớ. Những đổi thay về luật thi đấu, độ tuổi, hạng cân, trang phục của vận động viên (VĐV)... được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để đưa tinh hoa võ Việt vươn xa.

Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

(GLO)- Ngày 21-9, Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai đã diễn ra tại sân bóng đá trong khuôn viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai. Giải được tổ chức nhằm phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3.
Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

(GLO)- Trong làng chạy bộ Gia Lai, Nguyễn Thị Duyên (SN 1990, thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) là vận động viên cừ khôi với nhiều thành tích đáng nể. Không những vậy, cô giáo làng còn mở lớp dạy chạy bộ miễn phí với mong muốn thắp lên niềm đam mê cho các em nhỏ vùng “chảo lửa” Krông Pa.
Khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko

Khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko

(GLO)- Ngày 29-8, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên chi nhánh Gia Lai, Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Sê khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).
Năng lượng lành từ yoga

Năng lượng lành từ yoga

(GLO)- Lợi ích của tập yoga ngày càng được mọi người nhận thức đầy đủ hơn, bộ môn này vì vậy càng có điều kiện phổ biến rộng rãi tại Gia Lai. Và, không ít người đón nhận năng lượng lành từ yoga.
Giải Bóng đá mang đậm tính nhân văn

Giải Bóng đá mang đậm tính nhân văn

(GLO)-

Từ 23 đến 25-8, tại sân bóng đá mini Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra Giải Bóng đá từ thiện Cúp “Áo ấm cho em” lần thứ II năm 2024. Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, giải còn là dịp kết nối những tấm lòng để hướng đến học sinh vùng khó trước thềm năm học mới.

Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào chơi billiards pool (bida lỗ) tại TP. Pleiku trở nên sôi động và thu hút đông đảo người chơi. Nhiều câu lạc bộ (CLB) có quy mô lớn đã xuất hiện, đem đến sự lựa chọn phong phú cho giới trẻ.
Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

(GLO)-

Đó là thông điệp mà Câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon muốn mang đến trong giải chạy thiện nguyện mang tên “Trái tim yêu thương” được tổ chức vào sáng 16-6 tại Khu đô thị suối Hội Phú (TP. Pleiku) thu hút gần 500 runner trong và ngoài tỉnh tham gia.