9 tháng đầu năm, Hà Nội thu gần 40.000 tỷ đồng từ du lịch, cả nước đón 94.000 lượt khách Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội ước đón 13,1 triệu lượt khách nội địa và hơn 766.000 lượt khách quốc tế, tổng lượng khách tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 39.690 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, Hà Nội ước đón 1,48 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đón 184.400 lượt và khách nội địa là 1,3 triệu lượt.

Du khách tham quan tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội). Ảnh: Phương Vi
Du khách tham quan tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Phương Vi

Tận dụng và phát huy giá trị di sản, Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch mới đang được du khách trong và ngoài nước yêu thích như: tour du lịch Đêm thiêng liêng tại Nhà tù Hỏa Lò, tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long, đi bộ ngắm kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón 94.000 lượt khách Ấn Độ.

Ông Subhash Prasad Gupta-Phó Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, trung bình mỗi khách Ấn Độ chi tiêu khoảng 1.200 USD cho mỗi chuyến đi, cao hơn khách Anh và khách Mỹ (500-700 USD). Khách Ấn cũng có tiếng “chịu chơi” khi mức chi tiêu gấp 4 lần khách Trung Quốc và Nhật Bản. Họ cũng có thói quen lưu trú tại các điểm du lịch với thời gian dài, kéo dài từ 12-15 ngày.

Xu hướng du lịch của khách Ấn Độ là tìm kiếm giá cả hợp lý, sự tiện lợi với đối tượng chính là các gia đình và người trẻ ưa khám phá, du khách nghỉ dưỡng, thăm thân. Đây cũng là điểm đến được khách Ấn yêu thích nhất trong khu vực Đông Nam Á.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.