6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-4, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum-Tiềm năng và triển vọng” nhằm tìm các giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên; công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hoành Sơn
Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Tú

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Lê Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Dự diễn đàn có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của trung ương, địa phương và các doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Đoàn Gia Lai tham dự diễn đàn có các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Nguyễn Tấn Thành-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ký kết hợp tác du lịch. Ảnh: Hoành Sơn
6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ký kết hợp tác du lịch. Ảnh: Nguyễn Tú


Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Kon Tum có đầy đủ yếu tố về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số mang đậm bản sắc dân tộc, con người hiền hòa, góp phần kiến tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo. Kon Tum không chỉ có vị trí quan trọng về địa lý mà còn có nhiều di tích, di sản văn hóa có giá trị lớn. Hy vọng các doanh nghiệp tham dự diễn đàn sẽ kết nối nhu cầu đến với Kon Tum để các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng của tỉnh bởi muốn đi xa phải đồng hành cùng nhau trên con đường phát triển du lịch. Tôi mong rằng, sau diễn đàn này, du lịch Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói chung sẽ khởi sắc, bắt kịp đà phát triển du lịch của cả nước.

Còn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu thì: Tiềm năng du lịch của Kon Tum rất đặc sắc, nằm ở ngã ba Đông Dương, sở hữu danh thắng Măng Đen, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh… Do đó, Kon Tum có thể phát triển mạnh các loại hình du lịch như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, khám phá. Tuy nhiên, kết quả du lịch của Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khi tổng thu du lịch năm 2019 chỉ đạt 297 tỷ đồng. Dù vậy, khách du lịch đến với Kon Tum đang có dấu hiệu tăng dần theo từng năm, trung bình tăng 18%/năm, nên đây là cơ hội tỉnh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch. “Định hướng là phát triển Kon Tum trở thành điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của vùng Tây Nguyên về du lịch xanh, chất lượng, bền vững với hệ thống sản phẩm du lịch đồng bộ, đặc sắc trên cơ sở khai thác, phát huy hài hòa tài nguyên tự nhiên và văn hóa các dân tộc trong tỉnh”-ông Hà Văn Siêu nói.

 Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai Nguyến Tấn Thành trình bày tham luận tại Diễn đàn. Ảnh: Hoành Sơn
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai Nguyến Tấn Thành trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Tú


Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Tấn Thành-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai trình bày tham luận với chủ đề "Phát triển du lịch Kon Tum gắn với các tỉnh Tây Nguyên". Theo ông Thành: “Du lịch đang trong giai đoạn phục hồi, thích ứng, bảo đảm an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Nhằm mục đích góp phần vào giải pháp phát triển du lịch Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung, tôi kiến nghị cần tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết trong khu vực; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng liên quan phát triển du lịch. Đồng thời, tôi mong muốn Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần có chính sách, cơ chế đặc thù cho du lịch Tây Nguyên”.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Bên cạnh đó, 6 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi ký kết thảo thuận hợp tác phát triển du lịch Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên. Ngoài ra, đại diện của Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Kon Tum hỗ trợ khôi phục hoạt động các doanh nghiệp du lịch; UBND tỉnh Kon Tum cũng ký kết chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2026 với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về tăng khách du lịch đến Kon Tum.

Ký kết hợp tác giữa Kon Tum và Vietnam Airlines. Ảnh: Hoành Sơn
Đại diện tỉnh Kon Tum và Vietnam Airlines ký kết hợp tác. Ảnh: Nguyễn Tú


Phát biểu bế mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn khẳng định: Thông qua diễn đàn lần này, Chương trình hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum đã được ký kết nhằm khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của từng địa phương và thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch của vùng một cách bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cộng đồng dân cư các địa phương. Ngoài ra, Kon Tum cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với các doanh nghiệp, địa phương khác trong nước nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở tỉnh.

"Với ý nghĩa và kết quả quan trọng của diễn đàn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã quan tâm chọn Kon Tum để tổ chức diễn đàn, cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các các bộ, ngành trung ương; các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và quý vị đại biểu có mặt hôm nay, cùng với quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo tỉnh Kon Tum, chúng tôi tin tưởng rằng các nội dung, chương trình hợp tác phát triển du lịch đã được ký kết sẽ đạt kết quả cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của các địa phương, doanh nghiệp ở tỉnh Kon Tum nói riêng, miền Trung và Tây Nguyên nói chung.

 

NGUYỄN TÚ
 

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null