16 "ông lớn" châu Âu quyết tẩy chay Champions League, lập Super League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tạp chí Der Spiegel vừa gây rúng động khi tung ra danh sách các đội bóng lớn từng họp bàn tẩy chay Champions League và thành lập sân chơi mới European Super League.
Hai năm trước, một cuộc họp kín được tổ chức tại London (Anh) với sự tham dự của đại diện 11 đội bóng hàng đầu châu Âu gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG, Juventus, AC Milan cùng 5 CLB Anh quốc Man United, Arsenal, Chelsea, Man City và Liverpool. Chủ đề luận bàn của cuộc họp là việc nhóm đội này sẽ rời Champions League, ly khai khỏi giải VĐQG mà họ đang là thành viên để chuẩn bị tham gia một sân chơi mới mà cả nhóm sẽ là đồng sáng lập viên với tên gọi Super League… Năm đội bóng tên tuổi khác sẽ tham gia Super League với tư cách khách mời, bao gồm Atletico Madrid, Olympique Marseille, Borussia Dortmund, Inter Milan và AS Roma.
Danh sách 16 đội bóng tham gia Super League. Ảnh: Reuters
Danh sách 16 đội bóng tham gia Super League. Ảnh: Reuters
Báo chí châu Âu khi đó đã nghe ngóng được phần nào về cuộc họp kín này và hình ảnh các quan chức như Ed Woodward (Man United), Bruce Buck (Chelsea), Ivan Gazidis (Arsenal), Ian Ayre (Liverpool) và Ferran Soriano (Man City) tề tựu tại khách sạn Dorchester đã được lưu lại trong hồ sơ cho đến khi trang Football Leaks quyết định công bố sự việc.
Đại diện các đội bóng Anh tại khách sạn Dorchester năm 2016. Ảnh: Reuters
Đại diện các đội bóng Anh tại khách sạn Dorchester năm 2016. Ảnh: Reuters
Cuộc họp bí mật năm xưa được xới tung lên ở thời điểm hiện tại có lẽ do những bên liên quan thừa nhận việc ký kết chính thức sẽ được tiến hành ngay trong tháng 11 này, làm tiền đề để Super League ra mắt vào mùa giải 2021. Cơ chế của giải đấu mới này thực ra không… mới vì đã được nhắc đến rất nhiều lần trong vòng 2 thập niên trở lại đây, theo đó, tài chính vẫn là vấn đề cốt lõi khiến các "đại gia" châu Âu bất mãn với cơ chế hiện hành của các cúp châu Âu. UEFA đã hai lần cải cách sâu rộng Champions League theo hướng đảm bảo quyền lợi của các đội bóng lớn nhưng rõ ràng thực tế diễn biến quá nhanh so với thay đổi này.
Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Man United. Ảnh: Reuters
Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Man United. Ảnh: Reuters
Theo tạp chí Der Spiegel, ngay từ năm 2016, Bayern Munich đã nghiên cứu kỹ các điều luật, kể cả nhờ đến đội ngũ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để có thể ly khai một cách hợp pháp khỏi Bundesliga, tự do gia nhập sân chơi mới Super League. "Hùm xám Bavaria" cũng liên kết chặt chẽ với 6 CLB hàng đầu khác tại châu Âu để xúc tiến nhanh tiến trình mới.
Giám đốc Dortmund Hans-Joachim Watzke khẳng định có cuộc họp bí mật tại London. Ảnh: Reuters
Giám đốc Dortmund Hans-Joachim Watzke khẳng định có cuộc họp bí mật tại London. Ảnh: Reuters
Thể thức Super League bao gồm 16 đội bóng đã được đề cập ở trên, trong đó, các đội bóng đồng sáng lập viên được đảm bảo không bị… rớt hạng đồng thời được phép duy trì tư cách thành viên trong vòng 20 năm.
Bayern Munich nhiều lần vô địch Bundesliga và Champions League. Ảnh: Reuters
Bayern Munich nhiều lần vô địch Bundesliga và Champions League. Ảnh: Reuters
Đáp trả thông tin từ Der Spiegel, CLB Bayern Munich ra thông báo chính thức khẳng định: "Bayern Munich không nhận thức được các vấn đề liên quan đến cái gọi là "Super League" và không hề tham dự bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề, kế hoạch kể trên". Chủ tịch CLB Uli Hoeness còn tuyên bố: "Bayern Munich tuyên bố quan điểm nhất quán về quyền thành viên tại Bundesliga một khi tôi còn là người đứng đầu CLB cũng như quyền tham dự các giải đấu cấp CLB châu Âu do UEFA và ECA (Hiệp hội Các CLB bóng đá châu Âu) tổ chức".
Real Madrid giành hat-trick vô địch Champions League. Ảnh: Reuters
Real Madrid giành hat-trick vô địch Champions League. Ảnh: Reuters
Về phần mình, Man United từ chối bình luận về vụ việc trong khi Arsenal, AC Milan, Juventus và Real Madrid đã được BBC liên hệ, chính thức trả lời về vấn đề Super League.
Đông Linh (NLĐO)
- Ảnh: Reuters

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

Sau nhiều bất ngờ trải dài từ vòng bảng đến knock-out, World Cup 2026 đã trở về với sự nguyên bản: cuộc đua của những ứng viên hàng đầu, khi 4 tấm vé bán kết thuộc về 4 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất.

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam vừa chấp thuận đề nghị của đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA về việc tổ chức phát sóng trực tuyến (livestream) và sử dụng đoạn highlight các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. 

null