10 triệu chứng khác thường của bệnh ung thư phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ung thư phổi  là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, vì thường khó phát hiện cho đến khi đã di căn sang các bộ phận khác, theo Express.

Đau bụng, buồn nôn, táo bón, đầu ngón tay phồng to, đau lưng hoặc vai, tăng cân, sưng phù ở mặt, cổ, cánh tay... là những triệu chứng khác thường mà bạn cần đi khám ung thư phổi ngay ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Đau bụng, buồn nôn, táo bón, đầu ngón tay phồng to, đau lưng hoặc vai, tăng cân, sưng phù ở mặt, cổ, cánh tay... là những triệu chứng khác thường mà bạn cần đi khám ung thư phổi ngay ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Trong giai đoạn đầu, ung thư phổi thường không có triệu chứng để người bệnh có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được.
Chỉ đến giai đoạn muộn, mới xuất hiện triệu chứng ho, thở khò khè và đau ngực.
Nhưng có những triệu chứng - ít được biết đến, xuất hiện ở những vị trí không ai ngờ đến - lại có thể giúp phát hiện sớm ung thư phổi.
Sau đây là những triệu chứng khác thường của ung thư phổi, theo Express.
1. Đau bụng, buồn nôn, táo bón
Khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi phát triển chứng tăng canxi huyết - là khi lượng canxi trong máu trở nên quá cao - gây đau bụng, buồn nôn hoặc táo bón, chán ăn và rất khát nước, tiểu nhiều, theo Express.
2. Đầu ngón tay phồng to
Một số khối u phổi tạo ra các chất hóa học khiến máu và chất lỏng di chuyển đến các mô ở đầu ngón tay, làm cho ngón tay to ra, nhìn nghiêng sẽ thấy móng tay cong hơn bình thường.
Khoảng 80% bệnh nhân ung thư phổi có dấu hiệu này, theo trang web y tế WebMD.
3. Đau lưng hoặc vai
Khối u phát triển ở phần trên của phổi, thường lan đến xương sườn, cột sống, dây thần kinh và mạch máu, nên hiếm khi ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mà thường gây đau ở xương bả vai, lưng trên và cánh tay.
4. Mất thăng bằng
Khối u ở phía trên phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên dẫn máu lên não. Từ đó, khiến cho người bệnh có thể khó đứng lên khi đang ngồi hoặc đứng không vững, chóng mặt.

Các khối u ở phần trên của phổi cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh đến mắt và một phần khuôn mặt, khiến đồng tử của một mắt nhỏ hơn và mí mắt sụp xuống, nhìn mờ ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Các khối u ở phần trên của phổi cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh đến mắt và một phần khuôn mặt, khiến đồng tử của một mắt nhỏ hơn và mí mắt sụp xuống, nhìn mờ ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
5. Tăng cân
Một số dạng ung thư phổi có thể làm tăng mức cortisol, dẫn đến giữ nước và tăng cân, dễ bị bầm tím và cảm thấy rát buồn ngủ.
6. Những vấn đề về mắt
Các khối u ở phần trên của phổi cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh đến mắt và một phần khuôn mặt, khiến đồng tử của một mắt nhỏ hơn và mí mắt sụp xuống, nhìn mờ, theo WebMD.
7. Ngực phát triển bất thường ở nam giới
Rất hiếm khi ung thư phổi gây nữ hóa tuyến vú, nhưng vẫn xảy ra. Một dạng ung thư phổi có thể phá vỡ sự cân bằng hoóc môn, gây đau và sưng ở mô vú của nam giới.
8. Đau đầu
Khối u ở đúng vị trí chèn ép tĩnh mạch chủ trên dẫn máu lên não, có thể gây đau đầu hoặc bất tỉnh. Nồng độ canxi cao cũng gây đau đầu.
9. Sưng phù ở mặt, cổ, cánh tay
Khi tĩnh mạch chủ trên bị khối u làm tắc nghẽn, máu từ các phần trên của cơ thể không thể đi đến bất cứ nơi nào khác. Cổ, cánh tay và mặt có thể sưng phù vì chất lỏng thừa đang chờ thoát ra ngoài. Cũng có thể có màu da hơi xanh ở ngực.
10. Dấu hiệu di căn
Khi ung thư di căn đến xương có thể khiến xương dễ gãy, đau nhức khắp mình. Đồng thời chèn ép thần kinh gây khó nói, khó nuốt, theo WebMD.
Theo Thiên Lan (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

(GLO)- Ngày 1-7, bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Qua phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa, ê kíp y, bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông. Hiện bệnh nhân đã khỏe có thể xuất viện thời gian tới.

null