Đau vai - dấu hiệu bất ngờ của ung thư phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông thường, đau vai thường xảy ra do viêm hoặc chấn thương cơ bắp, nên dễ bị xem nhẹ.

Mặc dù đau vai không phải nhất thiết là ung thư phổi, nhưng nếu gặp bất kỳ cơn đau nào dai dẳng, không giải thích được, cũng cần phải đi khám ngay. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Mặc dù đau vai không phải nhất thiết là ung thư phổi, nhưng nếu gặp bất kỳ cơn đau nào dai dẳng, không giải thích được, cũng cần phải đi khám ngay. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Tuy nhiên, đau vai cũng là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm chết người. Đó là ung thư phổi, theo Express.
Ung thư phổi thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào trong giai đoạn đầu, nhưng khi ung thư bắt đầu lan sang các khu vực lân cận, các dấu hiệu cảnh báo có mới xuất hiện.
Và một dấu hiệu cảnh báo phổ biến là bị đau ở ngực hoặc vai, theo tổ chức nghiên cứu ung thư của Anh - Cancer Research UK.
Dù it gặp, nhưng đau vai có thể là triệu chứng của ung thư phổi.
Khi ung thư phổi lan sang các bộ phận khác, như xương và các hạch bạch huyết, khối u có thể trực tiếp dẫn đến đau ở vai.
Cơn đau ở vai do ung thư phổi thường bắt đầu ở cánh tay, lan tỏa xuống bàn tay. Có thể kèm theo cảm giác tê và ngứa ran.
Nhưng không phải lúc nào đau vai cũng là ung thư phổi.
Mặc dù đau vai không phải nhất thiết là ung thư phổi, nhưng nếu gặp bất kỳ cơn đau nào dai dẳng, không giải thích được, cũng cần phải đi khám ngay, theo Express.
Triệu chứng ung thư phổi
Ung thư phổi là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, vì thường khó phát hiện.
Các triệu chứng có xu hướng chỉ xuất hiện khi ung thư đã di căn sang các bộ phận khác.
Các dấu hiệu phổ biến bao gồm: Ho nhiều; Cơn ho trở nên khác thường, đau khi ho; Hụt hơi ngay cả khi làm việc nhà; Ho ra đờm có máu; Viêm phổi tái phát nhiều lần hoặc không khỏi; Mất cảm giác ngon miệng; Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi; Giảm cân.
Những triệu chứng này cũng có thể không phải do ung thư nhưng cần phải được bác sĩ kiểm tra, theo Express.
Đau vai thường có thể tự điều trị tại nhà, nhưng nên đi khám nếu không khỏi sau 2 tuần.
Một số bệnh như viêm khớp, viêm gân, vai bị trật khớp hoặc dây chằng bị rách thường gây đau ở vai.
Duy trì hoạt động và tập thể dục cho vai có thể giúp giảm đau, hoặc cũng có thể uống thuốc giảm đau.
Nên đi khám ngay nếu cảm thấy lo lắng về các dấu hiệu hoặc triệu chứng của ung thư phổi.
Khả năng sống sót của bệnh ung thư phổi thấp hơn các loại ung thư khác, do các triệu chứng thường chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Khoảng 1/3 bệnh nhân sống ít nhất 1 năm sau khi phát bệnh, và chỉ 1/20 người sống thêm được 10 năm.
Theo Thiên Lan (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.