Giá bơ booth Tây Nguyên thấp nhất trong vòng 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang thu hoạch bơ booth (bơ muộn). Khác với những năm trước, năm nay loại bơ này đang đối diện với tình trạng mất mùa, đã thế giá bơ thấp nhất trong 5 năm qua.
Tây Nguyên đang có tới hàng trăm ha bơ, tập trung ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Gia Lai. Trong đó, Đắk Lắk là “thủ phủ” cây bơ với trên 2.100 ha bơ quy chuẩn, sản lượng trên gần 20 ngàn tấn, tập trung nhiều nhất ở các huyện Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng, Cư Kuin, Ea H’Leo, Buôn Đôn…
Bơ booth ở Tây Nguyên giá chỉ còn từ 25-30 ngàn đồng/kg
Những năm trước, bơ hầu hết trồng xen canh trong các vườn cà phê, hồ tiêu. Tuy nhiên, năm nay sản lượng bơ booth giảm mạnh từ 35-40% so với năm trước, do cây bơ booth phụ thuộc vào thời tiết. Cụ thể, khi cây bơ booth ra hoa gặp mưa trái mùa làm giảm khả năng thụ phấn, ảnh hưởng mạnh đến sản lượng quả.
Là người trồng bơ booth lâu năm, bà Đào Thị Hòa tại khối 6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết: “Năm nay bơ booth nở đúng vào dịp trời mưa làm hạt phấn của cây bơ ẩm, trương phình và không tung vào không khí được. Năm trước, trung bình mỗi cây bơ booth cho 1,5 tạ quả thì vụ này chỉ đạt 20kg/cây, thậm chí vài kg thôi”.
Không chỉ mất mùa, loại quả này còn mất giá nhất trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây. Nếu như các năm trước giá bơ booth tại vườn từ 40 – 50 ngàn đồng/kg thì năm này chỉ đạt 25 – 30 ngàn đồng/kg.
Là thương lái thu mua bơ booth, chị Lan ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết: Cách đây 2 - 3 năm loại bơ booth luôn có giá cao, có lúc trên 70 ngàn đồng/kg, bởi lúc đó sản lượng bơ muộn trong dân ít lắm. Riêng năm nay giá bơ rẻ nhưng khi thu mua về rồi bán cũng khó khăn.
Lý do các nhà vườn đưa ra, đó là tình trạng mở rộng diện tích trồng bơ booth tự phát, thiếu tính bền vững. Đặc biệt người nông dân thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác, thiếu thông tin thị trường. Hơn nữa, loại bơ này quả tròn, da dày… chưa phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước.
Năm nay sản lượng bơ booth giảm mạnh từ 35-40% so với năm trước
Theo đánh giá tại Tây Nguyên, cây bơ booth chủ yếu tiêu thụ nội địa, nhưng trong tương lai, khi cây bơ với diện tích đủ tạo thành quy mô hàng hóa, rất cần phát triển thêm các công nghệ chế biến, bảo quản tốt thì vẫn là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được biết, ở Tây Nguyên hiện nay ngoài trái sầu riêng bán giá cao ra thì hầu hết các cây chủ lực đều rớt giá thê thảm. Trong số các loại cây đó thì hồ tiêu mất giá mạnh nhất tiếp đến là cây cà phê, cao su…
Văn Thanh (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.