Chợ hoa Xuân Kbang vắng bóng người mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- So với mọi năm, chợ hoa Xuân Ất Mùi ở huyện Kbang vắng bóng nhiều loại hoa hạng sang như phong lan, địa lan và các loài hoa đặc trưng như đào, hướng dương hay các loài hoa mới lạ. Những loài hoa, cây quen thuộc như cúc, quất, mai cũng có số lượng giảm hẳn. Mặc dù đã 28 Tết nhưng chợ hoa Xuân Kbang trông đìu hiu, buồn tẻ vì vắng bóng người mua.

Chợ hoa Kbang vắng ngắt người mua kẻ bán.
Chợ hoa Kbang vắng ngắt người mua kẻ bán.

Tuyến đường Quang Trung (thị trấn Kbang), nơi diễn ra Hội chợ hoa Xuân kém sắc hơn vì lượng hoa năm nay ít. Số lượng hoa không đủ để bố trí dọc hai bên tuyến đường nên chợ hoa Xuân năm nay chỉ được bố trí bên phía Công viên Kbang. Tại khu vực này, nếu những năm trước tấp nập người mua kẻ bán thì năm nay vắng lặng hẳn.

“Những năm trước cứ tầm 26, 27 Tết đã có nhiều khách mua quất về chưng. Năm nay, đã 28 Tết nhưng lượng quất bán ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may là năm nay, chúng tôi chỉ mang lên đây 100 cây quất, số lượng này không bằng một nửa so với năm ngoái. Những cây chúng tôi chọn tập kết về chợ hoa Xuân Ất Mùi Kbang có kích thước nhỏ, đến vừa phải nên giá cả không cao. Hy vọng từ giờ đến 30 Tết sẽ bán hết”- anh Hải, người bán quất từ Bình Định lên cho biết.

 

Quất chậu nhỏ, giá cả mềm nhưng không thu hút người mua.
Quất chậu nhỏ, giá cả mềm nhưng không thu hút người mua.

Tuy giá cả các loại hoa, cây cảnh ở thị trường hoa Tết Kbang năm nay được nhận định là mềm hơn so với mọi năm nhưng lượng khách mua lại giảm hẳn. Các loại hoa cúc có giá từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng/chậu và đang có xu hướng giảm mạnh. Quất được rao bán với giá 300 ngàn đồng-350 ngàn đồng/chậu nhưng không thu hút được người mua. Mai thì có giá từ 500 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng/chậu nhưng cũng chỉ có lác đác người xem.

Theo quan sát của P.V, chợ hoa Xuân Kbang năm nay đang chịu cảnh ế ẩm cả khách mua lẫn khách chỉ vào xem hàng. Những người bán vì vậy đang hết sức lo lắng. Chị Nguyễn Thị Ngọc-một người bán loại cúc đại đóa và Pha lê nói: “Năm nay khách vào xem hoa, tham khảo giá cũng rất ít. Hoa chúng tôi được chở lên từ Phú Yên, chưng ở đây từ ngày 25 Tết nhưng đến nay chưa bán được chậu nào trong số 200 chậu”.

 

Chất lượng các loại hoa ở chợ hoa Kbang năm nay được đánh giá lá kém chất lượng. Ảnh: Nguyễn Giang
Chất lượng các loại hoa ở chợ hoa Kbang năm nay được đánh giá lá kém chất lượng.
Ảnh: Nguyễn Giang

Cũng theo chị Ngọc, dự định ban đầu là khoảng 28 Tết gia đình chị sẽ đưa thêm 200 chậu cúc đại đóa lên chợ hoa Kbang nhưng trước tình hình này, kế hoạch đó coi như là bỏ. Một số người bán hoa khác vì nắm bắt được thị trường đang ế ẩm của chợ hoa Kbang nên đã chuyển hướng tập kết hoa ở trung tâm các xã Đông, Nghĩa An (huyện Kbang), Tú Thủy (thị xã An Khê) thay cho chợ hoa ở thị trấn Kbang. Thế nhưng, ở những điểm lẻ như vậy, việc mua bán cũng khá trầm lắng. Anh Cường, người bán các loại hoa cúc và quất ở Xã Đông cho biết: “Ở những thị trường lẻ thế này, việc bắt buộc chúng tôi phải làm là giảm giá hoa so với chợ trung tâm. Nhưng năm nay, việc giảm giá hoa cũng không thu hút được nhiều khách mua”.

Về phía khách mua hoa, họ có nhiều lý do khi chưa hoặc không tham gia mua bán ở chợ hoa xuân Kbang. Anh Hoàng Thiều (tổ dân phố 6, thị trấn Kbang) rất mê các loại phong lan, địa lan nhưng năm nay chợ hoa Kbang không có loài hoa này nên anh đã lên TP. Pleiku để tìm mua hoa lan. Anh nói: “Năm nay, chợ hoa xuân Kbang quá nghèo nàn nên tôi không thể chọn mua được gì. Ngoài việc không bán hoa lan, các loại hoa khác có chất lượng kém hẳn so với mọi năm nên không thu hút được một lượng khách khó tính mua hàng là điều đương nhiên”.

Còn một số lượng lớn người tiêu dùng khác thì họ giữ tâm lý: “Đợi đến đêm 30 Tết, khi hoa đã xuống giá đến đáy mới đi mua về chưng, phục vụ cho 3 ngày Tết”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.