Các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai: Hàng hóa Tết chờ người mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất mùi 2015. Cùng với các hoạt động trang hoàng nhà cửa, nhà nhà, người người còn tất bật với các hoạt động mua sắm để cái Tết thêm ấm cúng, đủ đầy. Tuy vậy, ở các trung tâm thương mại, các chợ của một số huyện, thị xã phía Đông tỉnh, không khí mua sắm Tết lại kém sôi động so với một số địa phương khác.

Các mặt hàng trang trí ở thị xã An Khê cũng đã thưa người mua. Ảnh: Hồng Thi
Các mặt hàng trang trí ở thị xã An Khê cũng đã thưa người mua. Ảnh: Hồng Thi

Tại thị xã An Khê, những ngày này, hàng hóa được bày bán xôm tụ kín cả hai bên các ngã đường dẫn đến Trung tâm thương mại (Chợ lớn) với chủ yếu là hoa, trái cây, lá dong, lá chuối, dây lạt và rau, củ, quả tươi sống. Riêng mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết… đã có sự chững lại, người mua tìm đến cũng ngày một thưa dần. Trong khi đó, theo quan sát của phóng viên, số lượng hàng tồn đọng tại các quầy khá nhiều. Chị Dung-chủ cửa hàng tạp hóa Dung Hằng (42 Phan Bội Châu, thị xã An Khê) chia sẻ: “Bánh mứt người ta thường tập trung mua từ trước Tết khoảng nửa tháng, bây giờ chỉ còn lác đác vài người sắm thêm thôi. Nhưng mà năm nay bán ế lắm, tiểu thương tụi tui ai cũng than ngắn thở dài. Mấy mùa Tết trước hàng không còn lại nhiều như thế này đâu”.

Tại chợ Kông Chro, không khí mua bán hàng Tết cũng khá trầm lắng. Đa số các gia đình đều chi tiêu tiết kiệm đối với tất cả các mặt hàng Tết, bao gồm cả bánh kẹo, hoa tươi. Chị Huỳnh Ngọc Lệ, một tiểu thương bán hàng tại chợ cho biết: “Năm nay, đoán được sức mua của người dân ít hơn mọi năm nên tiểu thương chúng tôi chỉ dám nhập hàng Tết bằng một nửa hoặc tương đương với năm ngoái. Vậy mà, đến thời điểm này, hàng hóa bán cũng chẳng đâu vào đâu. Ngoài mặt hàng hương, vàng mã và gạo nếp còn bán được tương đối đều thì hàng bánh kẹo lại ế ẩm. Không biết, 3 ngày còn lại có bán hết số hàng này không”.

 

Kinh tế khó khăn, người dân thị xã An Khê cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Ảnh: Hồng Thi
Kinh tế khó khăn, người dân thị xã An Khê cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Ảnh: Hồng Thi

Bà Trương Thị Ba Lan bán các loại bánh kẹo và nhu yếu phẩm tại chợ cũng cho hay: “Một phần nguyên nhân của việc hàng hóa Tết ở chợ ế ẩm là do năm nay người bán hàng Tết lưu động về các vùng sâu vùng xa khá nhiều dẫn đến một số gia đình không có điều kiện lên trung tâm huyện đã mua sắm ngay tại nơi hàng hóa lưu động được bày bán. Điều này dẫn đến số lượng các gian hàng Tết ở chợ giảm và sức mua của người dân tại đây cũng giảm theo”.

Tương tự, tại các huyện Kbang và Đak Pơ, không khí mua bán hàng Tết cũng khá buồn tẻ. Bà Hiếu bán hàng hoa quả và bánh kẹo Tết ở ngay cổng vào chợ cho biết: Năm nay, tôi chỉ lấy bánh kẹo bằng một nửa của năm ngoái và giá bán cũng tương đương nhưng lại bán ế ẩm. Nếu ở thời điểm này của năm ngoái thì hàng hóa bán chạy lắm nhưng năm nay, bán ế nên tôi mới chỉ bán được một phần ba. Còn trái cây thì chỉ bán lai rai, vì cũng như mọi năm, trái cây muốn bán được nhiều phải chờ đến ngày 29 và 30”.

 

Thay vì mua hoa tươi, người dân huyện Kông Chro chọn mua hoa nhựa, hoa giấy về chưng ngày Tết- Ảnh: Hồng Thương
Thay vì mua hoa tươi, người dân huyện Kông Chro chọn mua hoa nhựa, hoa giấy về chưng ngày Tết. Ảnh: Hồng Thương

Theo lý giải của người bán, lẫn người mua, năm nay các loại nông sản trồng trên địa bàn các huyện phía Đông tỉnh đều mất mùa, thu nhập của người dân bị hạn chế nên việc sắm Tết vì thế cũng thiếu phần rôm rả. Thêm nữa, tâm lý ăn Tết thuở nào giờ dần dần không còn, thay vào đó, người ta hướng sang đi chơi Tết nhiều hơn. “Nhà có mấy sào mía, cả năm trông chờ vào đấy để ăn Tết mà cũng không bán được. Giờ có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu thôi, coi như cho có gọi là sắm Tết chứ cũng chẳng ăn uống gì nhiều”-chị Trần Thị Xuân (thôn 4, xã Thành An) tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hương ở xã Đak Hlơ, huyện Kbang cũng cho hay: “Năm nay, nói sắm sửa cho Tết thì tôi nghĩ là không thể nhiều như mọi năm được. Vì năm nay, năng suất của cây mía là cây trồng chủ lực đến các loại rau màu khác đều thấp mà giá bán lại không ăn thua. Các loại rau bán rẻ như cho, còn mía thì có người bán được, có người chưa, thậm chí có người bán được mía nhưng tiền vẫn chưa thấy đâu để tiêu Tết”.
 

Đến thời điểm này, hàng Tết tại huyện Kbang vẫn còn tồn đọng nhiều. Ảnh: Hồng Thương.
Đến thời điểm này, hàng Tết tại huyện Kbang vẫn còn tồn đọng nhiều.
Ảnh: Hồng Thương

Vì những lý lẽ trên mà năm nay, nông dân tại các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ đa phần cũng đón một cái Tết buồn, có nhà còn gặp cảnh thiếu trước hụt sau. Thị trường Tết vì thế cũng trở nên trầm lắng và ế ẩm.

Hồng Thương - Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.