Công an Đak Đoa: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đak Đoa luôn ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Để việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thực sự đi vào chiều sâu, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo toàn thể CBCS thi đua học tập và làm theo lời Bác với nhiều hình thức. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Công an huyện Đak Đoa ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: L.A
Công an huyện Đak Đoa ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: L.A

Đảng ủy Công an huyện cũng đã tổ chức nghiên cứu từng nội dung trong Chỉ thị số 05 để cụ thể hóa thành các tiêu chí cơ bản, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công tác của từng lực lượng; đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu vào nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị xác định công tác xây dựng lực lượng là khâu đột phá, tạo khối đại đoàn kết, làm nên sức mạnh nội lực để thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác. Hàng tuần, đơn vị đều tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBCS để giải quyết, không để nảy sinh tiêu cực. Đơn vị cũng quản lý chặt chẽ CBCS thông qua chương trình, kế hoạch công tác dưới hình thức “Đi báo việc, về báo công”; chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCS, đoàn viên, hội viên; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thượng úy Đoàn Tuấn Anh-Bí thư chi đoàn Công an huyện Đak Đoa, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện về việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn viên thanh niên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ yêu cầu công tác. Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, nhiều đồng chí đã không ngừng tiến bộ và ngày càng trưởng thành”.

Không chỉ riêng lực lượng đoàn viên thanh niên mà nhận thức của CBCS trong toàn lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã có chuyển biến tích cực với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Mỗi CBCS luôn bám sát địa bàn, thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động nhân dân không nghe lời kẻ xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Những việc làm này đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an. Cùng với đó, thời gian qua, Công an huyện Đak Đoa đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, đơn vị đã điều tra làm rõ 18 vụ phạm pháp hình sự, đạt 81,81%; trong đó trọng án đạt 100%; thường án đạt 80%; án trộm cắp đạt 77,78%. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố 17 vụ, 28 bị can; kết luận điều tra chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 16 vụ, 30 bị can; vận động, truy bắt 3 đối tượng truy nã. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng thực hiện và có sức lan tỏa sâu rộng. Các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự đã hoạt động tích cực, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra, đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, từ đó xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.   

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.