Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị trong Khối căn cứ vào tình hình thực tế đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và triển khai đăng ký thi đua đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức phong trào thi đua chăm lo cho người lao động như: Tổ chức “Ngày hội Công nhân lao động Khu Công nghiệp Trà Đa” nhân Tháng công nhân 2017, Phân bổ 700 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ cho 22 đoàn viên Công nhân viên chức-Lao động xây và sửa chữa nhà ở... Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động nhân dân xây dựng được trên 7.100 mét đường giao thông nông thôn với số tiền trên 5,6 tỷ đồng; huy động được 4,6 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 1,3 tỷ đồng... Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, tặng trên 800 suất quà cho các gia đình người có công nhân các dịp lễ, Tết... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác đi đôi với chống lãng phí gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Vườn tiêu tình thương”, “Nuôi bò tình thương”, “Nuôi heo đất”… kết quả đã vận động được 1.675 hũ gạo, 2.300 cây-con giống các loại; ra mắt 11 mô hình “con đường hoa” với chiều dài 2.220 mét có 222 hộ tham gia; 20 mô hình “hàng rào xanh” dài 9.558 , với 365 hộ tham gia…

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ để thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới. Theo đó, toàn Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng dựng cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phát huy các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nghĩa...

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.