Kbang khen thưởng 16 cá nhân và 6 tập thể tiêu biểu trong công tác Đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng huyện Kbang năm 2017 vừa diễn ra hoom qua 27-7. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng 50 đại biểu là thương-bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiêu biểu đại diện cho 916 người có công trong toàn huyện.

Huyện Kbang tặng quà cho các đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Hà Duyệt
Huyện Kbang tặng quà cho các đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Hà Duyệt

Diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng, Hội nghị đã tổng kết lại 5 năm việc thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (2012-2017). Trong thời gian qua, huyện Kbang đã quan tâm thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng, với tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng; đã có 141 căn nhà được xây dựng và sửa chữa cho người có công với kinh phí 6 tỷ 661 triệu đồng, trong đó có 83 căn nhà được xây mới. Bên cạnh đó, huyện còn quan tâm làm tốt công tác giảm nghèo cho người có công; 5 năm qua từ nhiều nguồn vốn huyện đã tặng 15 sổ tiết kiệm cho các gia đình với giá trị trên 150 triệu đồng; riêng trong năm 2017 này có 10 sổ tiết kiệm được trao tận tay các gia đình… Đồng thời, 5 năm qua huyện Kbang đã phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện, vận động quyên góp được 1 tỷ 370 triệu đồng.

Tại hội nghị đại diện Thường trực UBND huyện cũng đã đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công. Trọng tâm là cầ huy động sự quan tâm của toàn xã hội, tạo mọi điều kiện để người có công có một cuộc sống ổn định với mức sống ngang bằng với mức sống tại địa bàn dân cư; tiếp tục thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cùng nhiều nội dung quan trọng khác…

Dịp này, UBND huyện cũng đã tặng quà cho 50 đại biểu người có công về dự Hội nghị; đồng thời khen thưởng cho 16 cá nhân người có công điển hình trong phát triển kinh tế; khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo huyện, nguyên lãnh đạo huyện Kbang qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn đã đến viêng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Ka Nak.

Hồng Hạnh - Hà Duyệt

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.