Chư Prông nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chư Prông đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn là xã Bàu Cạn, các xã còn lại đạt 9-18 tiêu chí. Hiện nay, huyện đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực nhằm phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: Ia Phìn, Ia Drăng và Ia Băng; các xã còn lại tăng từ 1 đến 2 tiêu chí.
 

  Hỗ trợ nông dân sản xuất là phương án quan trọng để huyện Chư Prông thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Ảnh: H.T
Hỗ trợ nông dân sản xuất là phương án quan trọng để huyện Chư Prông thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Ảnh: H.T

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Chư Prông tập trung củng cố và hoàn thiện Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM từ huyện đến xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã; các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, huyện triển khai các văn bản mới hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2016-2020, trong đó, tập trung rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới để đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp.

Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Huyện cũng huy động sự chung tay đóng góp của các lực lượng vũ trang vào xây dựng NTM. Song song với đó, huyện đẩy mạnh phong trào “Chư Prông chung sức cùng cả nước xây dựng NTM” ở tất cả các xã nhằm khơi dậy ý thức của người dân trong việc tham gia những phần việc chưa cần sự đầu tư của Nhà nước như chỉnh trang hàng rào, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, hiến đất, đóng góp tiền xây dựng NTM.

Đang cùng bà con dọn vệ sinh đường làng, ông Siu Pốp (làng La, xã Ia Drăng) vui vẻ cho biết: Sau khi được cán bộ tuyên truyền, bà con hiểu được mục đích của chương trình xây dựng NTM nên hưởng ứng rất nhiệt tình. Riêng năm 2016, làng mình đã đóng góp được 85,6 triệu đồng sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường ra khu sản xuất và lắp bóng điện chiếu sáng trước nhà. Năm nay, bên cạnh việc tập trung lao động sản xuất để thoát nghèo, làng sẽ tổ chức dọn dẹp đường làng ngõ xóm và di dời chuồng heo, bò ra sau vườn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Riêng các khoản đóng góp khác, chỉ cần có chủ trương, bà con sẽ tham gia trong khả năng của mình.

 Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện chương trình xây dựng NTM ở huyện Chư Prông gặp một số khó khăn. Nhiều hạng mục công trình vẫn chưa được thực hiện do nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước chưa kịp thời. Bên cạnh đó, việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo gặp khó do điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn hạn chế. Đơn cử tại xã Ia Drăng hiện còn 240 hộ nghèo (chiếm 11,23%). Để đạt được tiêu chí hộ nghèo, xã phải xóa nghèo được ít nhất 90 hộ. Song đa số các hộ nghèo đều rơi vào hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ neo đơn, bệnh tật nên công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. “Vì vậy, xã buộc phải đề nghị các gia đình ghép hộ để nuôi bố mẹ nhằm giảm bớt số hộ nghèo độc thân; đồng thời, đề nghị huyện hỗ trợ bò, giống cây trồng, phân bón và phân công cán bộ xuống hỗ trợ kỹ thuật để các hộ phát triển sản xuất”-ông Phạm Văn Xứng-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông cho biết: Để khắc phục những khó khăn trên, huyện đã hướng dẫn các xã tập trung ưu tiên thực hiện các tiêu chí chưa cần đến sự hỗ trợ của Nhà nước. Riêng đối với tiêu chí hộ nghèo, huyện chỉ đạo các xã sau khi rà soát cần lọc ra những hộ có khả năng thoát nghèo để phân công cho từng ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, vật tư sản xuất. Đây cũng là kế hoạch được huyện triển khai hướng dẫn xã Ia Drăng để xã thực hiện tốt tiêu chí hộ nghèo nhằm sớm đạt chuẩn vào cuối năm 2017. Đối với xã Ia Phìn, đến nay chỉ còn tiêu chí hệ thống chính trị chưa đạt, huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sớm để đạt tiêu chí này vào cuối năm nay. Riêng xã Ia Băng hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm cơ sở thiết chế văn hóa, y tế và môi trường, huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn giúp đỡ để tháo gỡ các vướng mắc nhằm đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

 

 Nhật Hào

Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông: Đến nay, ý thức tham gia xây dựng NTM của người dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt, tạo nên không khí sôi nổi trong phong trào xây dựng NTM. Người dân ở nhiều địa phương đã hưởng ứng các hoạt động tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, di dời chuồng trại ra phía sau nhà và đóng góp tiền để xây dựng công trình công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.