Đoàn cán bộ tỉnh thăm và chúc Tết các Bệnh viện, Trung tâm Xã hội và các gia đình chính sách nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-1, đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các bệnh viện, trung tâm xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku, gồm các đơn vị: Viện Quân y 211 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3), Viện Quân y 15 (Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15), Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và Làng trẻ em SOS.

 
1 Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: L.L
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: L.L

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Phan Lương đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và các y-bác sĩ ở các đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ và chăm lo cuộc sống cho trẻ mồ côi, khuyết tật và những người kém may mắn trên địa bàn… Đồng chí cũng đã gửi lời hỏi thăm ân cần đến các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh kém may mắn và nhắc nhở các cháu chăm ngoan học hành, cố gắng hoàn thiện bản thân để sau này làm những công việc có ích cho bản thân và xã hội… Qua đó, động viên các mẹ, các cô giáo và các y-bác sĩ trong thời gian tới tiếp tục cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như chia sẻ, yêu thương đối với những người kém may mắn, nhất là trong thời điểm Tết đến Xuân về.
 

Chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: L.L
Chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: L.L

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho 5 gia đình chính sách tại huyện Chư Pưh, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Thêm (thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa), ông Ksor Blum (làng Plei Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa), bà Dương Thị Cự (thôn Thủy Phú, xã Ia Le), ông Nguyễn Văn Chắt (làng Plei Đung, xã Ia Hrú) và ông Rahlan H’Nhok (Làng Lũh Ngó-Ia Hrú). Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Phan Lương đã chúc Tết và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách vì đã hy sinh, đóng góp cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thăm và chúc Tết Viện Quân y 15. Ảnh: L.L
Thăm và chúc Tết Viện Quân y 15. Ảnh: L.L

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.