Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-9, Thành ủy Pleiku vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Những năm qua, Thành ủy Pleiku đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW, tạo bước chuyển biến mới và trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, gắn với thực hiện có kết quả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Các ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào sâu rộng đến cán bộ và nhân dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 750 tin có giá trị cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thành phố hiện có 181 tổ bảo vệ dân phố, với 919 thành viên; 107 Công an xã, 23 tổ tự quản an toàn giao thông với 127 thành viên.

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tiến hành 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã triệt phá 74 nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm tài sản, gây rối, bắt giữ 729 đối tượng. Đồng thời, điều tra làm rõ 756  vụ phạm pháp hình sự;  bắt giam giữ và  khởi tố 1.212 đối tượng, thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân khoản 5,2 tỷ đồng. Ngành chức năng đã kịp thời đưa ra xử lý, xét xử lưu động nhiều vụ án điểm để giáo dục, răn đe.

Hội nghị đã công bố quyết định của UBND Thành phố tặng giấy khen cho 19 tập thể và 25 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2011-2016.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW thời gian tới, tại hội nghị, Phó Giám đốc Công tỉnh Phan Lang và Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân BVANTQ, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa. Tăng cường củng cố các tổ hoà giải ở cơ sở, công tác quản lý nhân hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ… Quan tâm đầu tư cho công tác phòng-chống tội phạm, gắn với tăng cường vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.