Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một năm, 18 tiểu dự án nuôi bò lai sinh sản được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ cho 180 hộ nghèo của 13 xã thuộc 4 huyện: Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa và Mang Yang đã cho hiệu quả bước đầu. 180 con bò giống được trao cho 180 hộ nghèo là thành viên của 18 nhóm LEG giờ đã đẻ ra 32 con bê và khoảng 80% bò giống đang mang thai. Đây chính là cơ hội để hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả thực tế

Quanh năm vất vả với rẫy mì nhưng gia đình anh Nguyễn Tiến Hậu (buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Từ lúc được chọn tham gia tiểu dự án nuôi bò sinh sản và nhận bò giống của dự án về, anh Hậu quyết tâm xóa đói, giảm nghèo. Khi cán bộ mở lớp tập huấn, anh tham gia đầy đủ. Cho đến nay, các kỹ thuật cơ bản về chăm sóc, phòng bệnh và trồng cỏ cho bò, anh đều hiểu và nắm rõ. Anh Hậu cho biết: “Được dự án cho bò, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để nó lớn nhanh. Con bò giống của gia đình tôi đã mang thai được 6 tháng rồi, còn hơn 3 tháng nữa bò sẽ sinh ra bê. Đây là cơ hội để gia đình tôi thoát nghèo”.

 

Con bò giống lai của gia đình ông Ksor Kroaih (buôn Hlim 2) đã đẻ được một con bê.     Ảnh. Đ.Y
Con bò giống lai của gia đình ông Ksor Kroaih (buôn Hlim 2) đã đẻ được một con bê. Ảnh. Đ.Y

Không chỉ cố gắng để chăm sóc bò sinh ra bê con, nhiều thành viên tiểu dự án nuôi bò sinh sản còn biết tận dụng nguồn phân bò để bón cho cây trồng hoặc đem bán để mua giống heo, gà và nhu yếu phẩm cho gia đình. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Tiến Hậu, nhờ bán phân bò đã mua được 3 con heo và hàng chục con gà giống để tăng gia. Khi 3 con heo lớn lên, gia đình anh Hậu lại bán đi để tăng thêm thu nhập, còn đàn gà đã đẻ trứng, gà con nhân thành đàn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho gia đình.

Tại xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa), 3 nhóm LEG nuôi bò cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. 30 con bò giống đã đẻ được 4 con bê con, còn lại đang mang thai, dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ đẻ bê con. Hơn nữa, nhờ chăm sóc tốt sau 1 năm, trọng lượng bò phát triển nhanh. Khi mới đầu tiếp nhận, trọng lượng một con bò giống trung bình là 220 kg, giờ đạt từ 270 đến 300 kg/con. Chia sẻ niềm vui, chị Ksor H’Non-Trưởng nhóm LEG chăn nuôi bò buôn Hlim 2 nói: Khi nhóm mua bò về, tôi mừng đến muốn khóc. Chỉ vài tháng nữa là con bò giống đẻ ra bê, sau đó tôi tiếp tục nhân giống thành cả đàn bò. Đây chính là cơ hội giúp gia đình tôi thoát nghèo và kiếm tiền xây lại nhà mới. Cũng như gia đình tôi, 9 hộ trong buôn được hưởng lợi từ dự án cũng đều có cơ hội để thoát nghèo. Ngoài ra, các thành viên còn tận dụng nguồn phân bò để bán đi mua thêm nhu yếu phẩm trong gia đình. Thành viên nào cũng mừng lắm, cuộc sống đã được cải thiện nhờ những con bò giống lai!”.

Hướng thoát nghèo bền vững

Trao đổi với P.V, anh Chu Nghệ Tĩnh-cán bộ tư vấn sinh kế Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang cho biết: “Năm 2015,  Mang Yang là huyện được dự án hỗ trợ 6 nhóm nuôi bò ở 5 xã: Lơ Pang, Kon Thụp, Kon Chiêng, Đê Ar và Đak Trôi. 66 con bò lai sinh sản (trong đó có 6 con bò đực) đến nay đã đẻ ra 5 con bê. Để dự án phát huy hiệu quả, cán bộ dự án, CF các xã, cán bộ thú y, nông nghiệp thường xuyên đến những hộ được cấp bò giống để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách tiêm phòng, đồng thời theo dõi thường xuyên hoạt động của các thành viên được hỗ trợ bò giống, phát hiện kịp thời những khó khăn của người dân để có phương án xử lý nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của dự án”.

Ông Trang Châu Khoa-cán bộ tư vấn sinh kế Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Kông Chro cũng cho biết: “Số bò cấp cho 4 nhóm LEG ở các xã: Kông Yang, An Trung, Đak Pơ Pho và Chư Krey đến nay bò đã đẻ ra 11 con bê. Ngay từ ngày đầu các nhóm mua bò giống về, cán bộ dự án và CF, cán bộ thú y thường xuyên hướng dẫn bà con cách làm chuồng trại kiên cố, không chăn thả rông như trước đây mà chủ yếu là chăn tập trung cùng nhau, nên hiệu quả của các nhóm LEG bò trên địa bàn huyện mang lại rất lớn. Quan trọng nhất, ý thức của người dân đã được nâng cao. Dự án này đã giúp bà con phát triển kinh tế gia đình và đây là cơ sở để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.