Long trọng cử hành Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2560

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-5 (nhằm ngày 14 tháng tư năm Bính Thân), tại lễ đài chính Chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành phần lễ chính ở cấp tỉnh trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560.
 

Quang cảnh Lễ Phật đản tại tỉnh. Ảnh: T.N
Quang cảnh Lễ Phật đản. Ảnh: T.N

Tham dự lễ có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo UBND Thành phố Pleiku, các cơ quan ban ngành liên quan tại địa phương… Về phía Giáo hội có các vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh và các chức sắc trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện trong tỉnh, cùng các đại biểu tăng ni và phật tử toàn tỉnh…

Ngoài phần nghi lễ truyền thống của Phật giáo nhân kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chương trình lễ còn có phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản-Phật lịch 2560 của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Phật đản của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng phần nghi lễ cầu nguyện hoà bình và quốc thái, dân an. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lương Ngọc Thiệp đã chúc mừng toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tỉnh nhà nhân mùa Phật đản Phật lịch 2560, cũng như biểu dương những đóng góp của đồng bào Phật giáo trong quá trình xây dựng tỉnh nhà. Đồng thời, động viên đồng bào Phật giáo Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” trong hơn hai nghìn năm qua của Phật giáo Việt Nam và tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức và văn hóa, bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Trần Xuân Quang tặng lẵng hoa  chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Trần Xuân Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng nhấn mạnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 diễn ra gần với thời điểm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như ngày bầu cử và kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác. Qua đó, ông cũng đã động viên toàn thể đồng bào Phật giáo tỉnh nhà gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia tốt việc đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào chủ nhật ngày 22-5 tới.

Trước khi bước vào lễ chính, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng toàn thể tăng ni và phật tử đã đến viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đồng thời tiến hành khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.