Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp: Vẫn chưa hết lo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, hàng loạt các loại chất cấm trong chăn nuôi; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ quả… đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Dù vậy, người tiêu dùng vẫn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của mình trước các loại thực phẩm bẩn xuất hiện ngày càng nhiều.

Những tháng gần đây, người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi ngành chức năng phát hiện ra hàng loạt các loại chất cấm được người chăn nuôi sử dụng như chất tạo nạc Salbutamol, chất vàng O... Không những vậy, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ quả vượt giới hạn cho phép đã trở thành nỗi lo của người tiêu dùng trong bữa ăn hàng ngày. Bà Trần Thị Nam (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho hay: Mỗi ngày đi chợ chúng tôi rất khó nhận biết đâu là thực phẩm an toàn và không an toàn, nhất là sản phẩm thịt heo và rau xanh. Mong sao có các loại thực phẩm an toàn để người tiêu dùng chúng tôi đỡ lo hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai, hưởng ứng đợt cao điểm Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động, UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh-kiểm tra đột xuất các trang trại chăn nuôi heo lớn, hộ gia đình và cơ sở giết mổ gia súc tập trung để lấy mẫu nước tiểu; mẫu thức ăn gia súc để test nhanh và kiểm nghiệm các loại chất cấm như Salbutamol, Clenbuterol… Qua triển khai, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng các loại chất cấm trong chăn nuôi. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn của Sở đã tổ chức thanh tra 25 cơ sở (10 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông-lâm-thủy sản và 15 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp). Qua đó, phát hiện 12/25 cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng nhắc nhở 2/12 cơ sở, xử phạt 10/12 cơ sở với số tiền trên 25 triệu đồng.

Ông Lê Huy Toàn-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm-thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết: Thời gian qua, Chi cục đã triển khai thực hiện một số mô hình hỗ trợ chứng nhận sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn VietGap cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững xã Chư Á (TP. Pleiku); mô hình cơ giới hóa sơ chế, chế biến, bảo quản rau an toàn tại Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú và mô hình sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê). Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn lực để lấy mẫu kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và các mẫu sản phẩm nông-lâm-thủy sản. Bên cạnh đó, theo phân cấp, các địa phương cũng đang thiếu nguồn nhân lực và cán bộ chuyên môn… vì vậy hoạt động kiểm soát cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Lịnh-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai cho rằng: Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp đang trở thành một trong những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay. Vì vậy, trong thời gian tới Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thanh-kiểm tra các loại chất cấm trong chăn nuôi để ngăn chặn triệt để; hướng dẫn người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả để bảo vệ sức khỏe  cho người tiêu dùng; tập trung kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón không đạt chuẩn… và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai quyết liệt, làm tận gốc, diệt tận ngọn các loại thực phẩm bẩn trong sản xuất nông nghiệp để người tiêu dùng an tâm sử dụng.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.