"Cung đường tử thần" trên quốc lộ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 3 tháng qua, nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên đoạn quốc lộ 14 chạy qua huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Điều này khiến người dân đặt cho đoạn đường này cái tên “cung đường tử thần”...

  Một vụ tai nạn trên “cung đường tử thần”. Ảnh: Lê Anh
Một vụ tai nạn trên “cung đường tử thần”. Ảnh: Lê Anh

Cái tên “cung đường tử thần” bắt đầu được người dân gọi khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ô tô và xe công nông ngày 27-11-2015. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 27-11-2015, tại Km 1568+700, đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, xe ô tô tải BKS 81M-5781 do Cao Đại Trọng (SN 1986, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chở gỗ cao su lưu thông theo hướng Gia Lai đi Kon Tum đã tông vào xe công nông do anh Hrung (SN 1986, trú tại làng Brep, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển lưu thông cùng chiều, trên xe chở theo 15 người dân của làng Tơ Vơn 2 (xã Ia Khươl) vừa đi hái cà phê về. Vụ tai nạn đã làm 5 người ngồi trên xe công nông thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Mới đây nhất, vào lúc 16 giờ ngày 27-2, tại Km 1578+300 mét, đoạn qua thôn 2, xã Hòa Phú cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô BKS 82M-000.42 của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Kon Tum do tài xế Nguyễn Quốc Phong điều khiển chạy hướng Gia Lai đi Kon Tum đã va chạm với xe mô tô BKS 81B1-673.42 do bà Nguyễn Thị Kim Hồng điều khiển đi ngược chiều khiến bà Hồng tử vong tại chỗ.

Theo số liệu của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Pah, từ ngày 25-11-2015 đến nay, trên đoạn quốc lộ 14 chạy qua huyện đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm 12 người chết, 11 người bị thương và gây hư hỏng nhiều xe ô tô, xe gắn máy với tổng thiệt hại gần 500 triệu đồng. Kết quả phân tích các vụ tai nạn trên cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn đều do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, như: đi lấn làn đường, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, chở quá số người quy định… Ngoài ra, trên đoạn quốc lộ 14 chạy qua huyện Chư Pah hiện có rất nhiều ngã ba, ngã tư giao cắt với các đường dân sinh nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Bên cạnh đó, đoạn đường này tập trung nhiều khu dân cư, nhiều đoạn hành lang giao thông bị lấn chiếm, các phương tiện tham gia giao thông với mật độ cao...

 Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thời gian qua là do sự chủ quan, thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trên các tuyến quốc lộ, đồng thời tăng cường hoạt động thanh tra nhằm phát hiện và xử lý những vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, Sở sẽ tiến hành rà soát để lắp đặt hệ thống biển cảnh báo cho người dân khi tham gia giao thông…”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.