Đồng bào Tin lành Việt Nam (miền Nam) tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 58 chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam), 29 nhà thờ, hơn 120.000 tín hữu, trong đó có trên 80% là người Jrai ở các buôn, làng. Những năm qua, các chức sắc, chức việc, giáo dân theo đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy mà bà con luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó mà đời sống của bà con được cải thiện, đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) thêm phần phong phú, sống động.
 

Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: H.M
Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: H.M

“Được sinh sống an vui và tự do đi lễ thờ phụng Thiên Chúa, bà con theo đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam) càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Bà con mình thi đua xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, giữ gìn an ninh trật tự các thôn làng, không nghe lời kẻ xấu để vượt biên...”- Mục sư Siu Pek-Quản nhiệm các chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh phấn khởi cho biết.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã phát huy tình làng nghĩa xóm, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện các phong trào lợi nhà ích nước, góp phần phát triển các thôn làng ngày càng văn minh, hạnh phúc. Bà con bảo nhau sinh sống khiêm nhường, thảo kính với những người lớn tuổi, không dối trá, không rượu chè bê tha, không sa đọa tội lỗi… Trong các thôn làng có người chẳng may bị đau ốm thì bà con chủ động đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau. “Bà con theo đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam) xã mình không trông chờ ỷ lại, tích cực giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nghĩa vụ của người giáo dân, của người công dân. Dân làng mình tin theo Đảng và không nghe theo những lời kích động của kẻ xấu…”-anh Ksor Djunh-một tín hữu ở làng Breng 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bộc bạch.

Nhờ biết cách sản xuất và tổ chức cuộc sống nên nhiều gia đình theo đạo Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã mua sắm các phương tiện có giá trị cao, xây dựng nhà cửa khang trang, hiện đại. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Bởi vậy, bà con tín hữu luôn học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau tìm kiếm việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, không tụ tập đông người làm những việc trái đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước”-Mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Gia Lai khẳng định như vậy.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.