Con đường kết nối những ước mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Con đường từ xã Kông Yang đi An Trung (huyện Kông Chro) thuộc hợp phần III phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện được Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện. Từ đây, người dân không còn phải chịu cảnh bụi bặm vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa.
 
Hàng ngày, tôi thường xuyên chứng kiến nỗi khổ của người đi đường. Khổ nhất là mùa thu hoạch nông sản. Con đường lổn nhổn đất đá, xe tải thì ì ạch “bò” qua, còn người đi xe máy cứ chồm lên vật xuống. Trên đường này có một con đèo khiến cho việc lưu thông càng khó. Đã xảy ra không ít vụ va quẹt xe-ông Nguyễn Tới, ở thôn 4, xã Kông Yang nói.

 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Cùng chung nỗi niềm, vợ chồng chị Huỳnh Thị Lễ-nhà có 5 sào ớt ở gần kề con đường đất này, cho biết: “Từ nhà ở đến nơi trồng ớt chỉ có 4 km nhưng vợ chồng tôi phải đi hết gần 20 phút. Đấy là vào mùa khô còn mùa mưa thì vất vả gấp bội”.

Và cũng vì giao thông khó khăn nên bà con nông dân nơi đây chịu biết bao thiệt thòi. Chị Tạ Thị Luyến (ở xã An Trung) kể: 1 tấn bắp lai vào thời điểm hiện nay có giá 3,2 triệu đồng nhưng vì đường sá đi lại khó khăn nên tư thương chỉ mua 3 triệu đồng. Làm ra được hạt bắp chúng tôi đã phải dãi dầu nắng mưa nhưng khi bán cũng bị thiệt, khó lại càng khó.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Tĩnh-Phó Chủ tịch UBND xã Kông Yang, kiêm Trưởng ban Phát triển xã, cho biết: Đoạn đường từ trụ sở UBND xã Kông Yang đi An Trung là đường liên xã nên thuộc sự đầu tư của huyện, tỉnh. Nhiều năm qua, con đường này bị “bằm nát” bởi mỗi ngày gồng gánh hàng trăm lượt xe vận chuyển hàng nông sản và xe máy qua lại. Nhiều lần bà con trong xã đã kiến nghị nâng cấp con đường song chúng tôi chỉ biết ghi nhận và báo cáo lên cấp trên.

Năm 2015, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ cho huyện Kông Chro làm con đường từ xã Kông Yang đi An Trung, với tổng số tiền hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng để bê tông xi măng đoạn đường dài 1.100 mét, bề mặt nền rộng 5,5 mét, dự kiến cuối tháng 1-2016 sẽ đưa vào sử dụng. Những ngày đầu năm 2016, đi trên con đường vừa mới được hoàn thành, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới đang hiện ra trên khắp các làng quê nơi đây. Ông Huỳnh Văn Lại (thôn 4, xã Kông Yang) chia sẻ: “Sau khi con đường được hoàn thành, cuộc sống của người dân chúng tôi chắc chắn sẽ khá hơn nhiều”. Ông Vũ Văn Tĩnh cho biết: Con đường từ xã Kông Yang đi An Trung dài hơn 3.000 mét nhưng Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên mới hỗ trợ làm một đoạn, còn hơn 2.000 mét đường đất nữa. Vì vậy, xã mong Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tiếp tục hỗ trợ thêm cho bà con làm nốt đoạn đường còn lại.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.