Chư Sê gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Chư Sê, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn huyện có 711 trẻ em được sinh ra nhưng có tới 204 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ khá cao (34,8%).

Ông Nguyễn Văn Thắng-Giám đốc Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Chư Sê, cho biết: Công tác dân số ở huyện Chư Sê có những khó khăn nhất định. Một số cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ở cơ sở năng lực còn hạn chế. Hơn nữa, chế độ phụ cấp hàng tháng của các cộng tác viên dân số rất thấp. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở chưa chú trọng đến công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình.

 

Phụ nữ khám sức khỏe sinh sản trong triển khai chiến dịch đợt I-2015. Ảnh: Đ.Y
Phụ nữ khám sức khỏe sinh sản trong triển khai chiến dịch đợt I-2015. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, việc xử lý về các trường hợp vi phạm chính sách dân số mới chỉ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên mà chưa có chế tài cụ thể ràng buộc đối với người dân, do vậy tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong dân vẫn còn cao. Nhiều gia đình sinh con một bề (là gái) vẫn tiếp tục sinh thêm để có con trai.

Gia đình anh Siu Nat, làng Tung Ke, xã Ayun là một ví dụ. Mới 35 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng vợ chồng anh sinh tới 5 người con. Sinh dày, sinh nhiều nên đời sống của gia đình anh Nat cực kỳ khó khăn. Hàng ngày để nuôi được 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, vợ chồng anh phải đi làm thuê. Thế nhưng nhiều lúc gia đình vẫn thiếu gạo vào mùa giáp hạt.  

 

Thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình đợt I-năm 2015 tại 4 xã: Ia Hlốp, Ia Glai, Ia Ko, thị trấn Chư Sê vừa được huyện chọn thực hiện, nhưng qua kết quả cho thấy tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại vẫn còn thấp, như: thuốc cấy tránh thai chỉ đạt tỷ lệ 27%, đình sản đạt 44%, khám phụ khoa đạt 58%, đặt vòng đạt tỷ lệ 74%...

Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khách quan khác là do một số cộng tác viên dân số phải kiêm nhiệm nhiều công việc, tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền dân số- kế hoạch hóa gia đình, còn ngại khi truyền thông ở các buổi sinh hoạt tại hộ gia đình nên chất lượng tuyên truyền chưa cao… Theo số liệu thống kê, hiện nay số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi toàn huyện là 34.839 người, trong đó có 20.971 phụ nữ đã có chồng. Tuy nhiên, số cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại chỉ có 13.730 cặp. Sự gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện Chư Sê trải đều khắp ở 15 xã, thị trấn.

“Mặc dù, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng sinh con thứ 3, như: duy trì sự hoạt động của cộng tác viên dân số ở các xóm, từng đối tượng hộ gia đình có nguy cơ sinh nhiều con; tham mưu với chính quyền các xã cụ thể hóa chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước xóm; thực hiện nghiêm tiêu chí trong việc xét công nhận gia đình văn hóa… nhưng hiệu quả vẫn không đạt”-ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác dân số của huyện, thời gian tới, Trung tâm sẽ tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo đối với công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn và đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm tăng nhanh số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và thực hiện mô hình gia đình ít con để từng bước ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện Chư Sê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số; trong đó, tập trung mạnh trong công tác tuyên truyền các nhóm nhỏ, những hộ gia đình có nguy cơ cao sinh con thứ 3. Đồng thời, cung cấp hiệu quả các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tăng các cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là ở các địa phương có tỷ lệ sinh cao.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.