Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-3, tại hội trường cơ quan, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành BHXH tỉnh Gia Lai lần thứ IV giai đoạn 2011-2015 nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
 

Ảnh: V.H
Ảnh: V.H

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua ngành BHXH tỉnh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức đối với cán bộ viên chức toàn hệ thống. Các phong trào thi đua sau khi phát động thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, sự phối kết hợp với các đoàn thể, sự ủng hộ của tập thể cán bộ viên chức toàn hệ thống nên phong trào phát động ngày càng có hiệu quả cao. Công tác khen thưởng đã có chiều sâu, trọng điểm, không còn mang tính bình quân như trước…

Bắt đầu từ năm 2012 với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)” làm mục tiêu chung cho các hoạt động, các phong trào thi đua đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao qua các năm của toàn hệ thống…  

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục chủ đề “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN”,  phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, ngành BHXH tỉnh Gia Lai sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ở mọi thành phần kinh tế theo đúng mục tiêu Nghị quyết của Đảng và kế hoạch Nhà nước giao hàng năm; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo xét duyệt, chi trả kịp thời, đúng chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng tham gia; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tiến tới lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

 

Ảnh: V.H
Ảnh: V.H

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Thới Văn Đạo-Giám đốc BHXH Gia Lai đã trao bằng khen của BHXH Việt Nam đến 2 tập thể và 8 cá nhân ngoài ngành thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Dịp này, 11 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 được BHXH Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” , 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014 gồm phòng Kế hoạch-Tài chính BHXH Gia Lai, BHXH huyện Đak Pơ và BHXH huyện Chư Pưh được BHXH Việt Nam tặng cờ thi đua.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.