Bảo hiểm Xã hội tỉnh nỗ lực vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch năm 2014, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh là 82.342 người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.058.810 người, bảo hiểm thất nghiệp là 65.350 người với tổng số thu 1.676 tỷ đồng (tăng 13,2% so với năm 2013). Tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên tính đến ngày 6-12-2014, tổng số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt trên 1.468 tỷ đồng.
 

  Một số công ty cao su cắt giảm lao động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu thu của BHXH trong năm 2014. Ảnh: Như Nguyện
Một số công ty cao su cắt giảm lao động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu thu của BHXH trong năm 2014. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Sáu-Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Năm 2014 là một năm mà ngành BHXH tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các đơn vị kinh doanh cao su, cà phê đang trong quá trình cải tạo vườn cây nên một số đơn vị giảm lao động. Bên cạnh đó, giá của cao su trong năm 2014 không ổn định, liên tục giảm ảnh hưởng đến nguồn thu của các đơn vị cao su. Các đơn vị xây dựng thủy điện Sông Đà hạn chế nguồn lực, tài chính của chủ đầu tư nên dẫn đến chậm đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp kéo dài. Bên cạnh đó, việc một số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động cũng đã ảnh hưởng đến công tác thu của ngành...”.

Theo ông Nguyễn Sáu, đối tượng tham gia BHYT trong năm 2014 giảm 66.000 người (trong đó, đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số giảm 58.400 người do chuyển vùng II lên vùng I và giảm theo chỉ tiêu của HĐND tỉnh hàng năm, còn lại là số người lao động hưởng chính sách giảm) nhưng việc thực hiện kế hoạch, phát triển lao động không bù đắp được số giảm…

Khó khăn là vậy nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức-viên chức toàn hệ thống, năm 2014, BHXH Gia Lai đã cơ bản đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nhìn chung, toàn hệ thống đã triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của ngành, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và BHXH Việt Nam giao trong năm 2014. Công tác chi trả, thanh-quyết toán các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo an toàn tiền mặt, không để xảy ra mất mát, kịp thời và đúng quy định; công tác khám-chữa bệnh BHYT từng bước đáp ứng yêu cầu khám-chữa bệnh cho đối tượng có thẻ...; thực hiện xét duyệt các chế độ BHXH, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, chính xác đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đối tượng thụ hưởng... Ngoài ra, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2014; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Về công tác thu, Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Tính đến đầu tháng 12-2014, công tác thu trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Về số thu BHXH đạt, thu BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đạt xấp xỉ kế hoạch được giao. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của cả tập thể ngành BHXH tỉnh vì trong năm 2014-một năm có nhiều biến động, khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra…”.

“Hiện nay, các đơn vị trong toàn ngành đang tập trung rà soát lại các nhóm đối tượng phải tham gia BHXH để xây dựng kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành để nắm các đối tượng và trên cơ sở đó đến các đơn vị khai thác nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND các cấp thành lập ban chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, chỉ tiêu cụ thể có trên 15% lực lượng lao động tham gia BHXH; phấn đấu có trên 11% lực lượng lao động tham gia BHTN; phấn đấu có trên 90% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng sẽ tập trung triển khai Luật BHYT sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) để giúp người dân nắm bắt được các điểm mới trong Luật BHYT sửa đổi…”-Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh nhấn mạnh.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.