Phụ nữ Chư Prông: Đồng hành cùng hội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số… để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Hàng năm, Hội đều rà soát và xác định số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện từng bước thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, Hội luôn duy trì mức dư nợ vay vốn tín chấp qua các ngân hàng ở mức cao và huy động nguồn tiết kiệm giúp hội viên vượt qua khó khăn. Các cấp Hội cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tiết kiệm thông qua 239 tổ tiết kiệm-tín dụng, 9 câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, 4 câu lạc bộ “Tiểu thương buôn bán”, tổ hợp tác xã về trồng và chăm sóc cây hồ tiêu…; phối hợp mở các lớp dạy nghề trồng, chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, lúa nước cho hội viên, trong đó đa phần là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số...

Bà Trần Thị Đức-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cho biết: Vài năm trở lại đây, các cấp Hội đã giúp được cho 3.638 hội viên phụ nữ nghèo của huyện, trong đó có 1.153 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Ngoài ra, Hội còn duy trì mô hình kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số, đến nay có100% chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số của 20/20 cơ sở Hội kết nghĩa với chi hội người Kinh, có 17 gia đình người Kinh kết nghĩa với gia đình người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, hội viên, hàng năm, Hội đều tổ chức ký kết các chương trình phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, như: “Đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2013-2015; “Vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” giai đoạn 2013-2017; tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”… Hơn thế, Chư Prông vốn là huyện biên giới, do đó các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho hội viên phụ nữ và nhân dân các xã biên giới để nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn, phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt khác, Hội cũng phối hợp triển khai xây dựng 29 “Địa chỉ tin cậy” nhằm giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình có nơi tạm lánh an toàn, bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và thành lập mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng-chống bạo lực gia đình”…

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc của hội viên.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.