Vững một niềm tin "Quyết thắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã tác động mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là mủ cao su-sản phẩm chủ lực của Binh đoàn-liên tục xuống thấp; địa bàn đứng chân còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trong bối cảnh nhiệm vụ và quy mô sản xuất của Binh đoàn ngày càng mở rộng cả trong và ngoài nước…
 

Đứng trước những khó khăn, thử thách của tình hình mới, quán triệt các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; bằng kinh nghiệm của 29 năm gắn bó với mảnh đất cao nguyên, thấm nhuần sâu sắc vị trí của phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã đổi mới toàn diện, đặt phong trào dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; chủ trương mục tiêu thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng đoàn thể; gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể… Nhờ vậy có thể nói 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Binh đoàn đã tiến thêm một bước dài cả lượng và chất. Hàng loạt phong trào thi đua đã nở rộ trong từng đơn vị, từng đoàn thể đến mỗi ban, ngành… Thanh niên Binh đoàn với “Thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tiết kiệm xây dựng ngôi nhà một trăm đồng”; “Mỗi ngày hai việc tốt”; “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”… Phụ nữ với các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Gia đình năm không ba sạch”… Tổ chức Công đoàn với “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Ngành Hậu cần với “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”...

Có thể khẳng định với sự thấm nhuần quyết tâm thi đua với tinh thần quyết thắng trong từng đơn vị, từng đoàn thể đến mỗi cá nhân, thắng lợi của phong trào đã kết tinh nên những con số rất đáng tự hào: Đến nay, Binh đoàn đã trồng, chăm sóc và khai thác 42.716 ha cao su, trồng mới hơn 18.200 ha cao su; 369 ha cà phê, 80 ha lúa nước; xây dựng 6 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000-10.000 tấn… Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm: tổng sản lượng mủ quy khô đạt 177.522 tấn; giá trị sản xuất đạt 13.581.730 triệu đồng; nộp ngân sách 1.051.173 triệu đồng. 17.390 lao động-trong đó 6.960 lao động là người dân tộc thiểu số được đảm bảo và ổn định việc làm với tiền lương bình quân đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng…

 

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Không chỉ đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động bằng sự ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, Binh đoàn còn thành công trong việc triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài. Với việc trồng mới hàng ngàn ha cao su, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại 2 nước bạn Lào và Campuchia, Binh đoàn đã góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, được chính quyền và nhân dân hai nước bạn đánh giá cao…

Nói đến những thành tích nổi bật của phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, không thể không nói tới sự đóng góp lớn lao của Binh đoàn cho phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới… Vinh dự là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn chỉ đạo điểm, từ giữa tháng 2-2012, Binh đoàn 15 đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đầu tiên trong toàn quân; chọn các công ty 74, 715, 732 để chỉ đạo điểm, sau đó các đơn vị lần lượt phát động thi đua…

Thời gian qua, đặc biệt là 2 năm (2013-2014), dù sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do mặt hàng cao su giảm giá mạnh, song với tình cảm gắn bó máu thịt với miền đất Tây Nguyên hùng vĩ, bằng tâm niệm thay mặt các thế hệ đi trước trả nghĩa công ơn đùm bọc của đồng bào các dân tộc thiểu số suốt hai cuộc chiến tranh cứu nước, Binh đoàn đã dành nguồn tài chính thích đáng cùng các địa phương đẩy mạnh tốc độ xây dựng nông thôn mới.

 

Vườn cây cao su của Binh đoàn. Ảnh: Văn Thiền
Vườn cây cao su của Binh đoàn. Ảnh: Văn Thiền

Từ năm 2013 đến nay, Binh đoàn đã đầu tư xây dựng, nâng cấp tổng cộng trên 100 km đường nhựa, đường bê tông và đường liên thôn; 2 cầu bê tông và 1 cầu treo. Ngoài ra, Binh đoàn còn đầu tư trên 12 tỷ đồng cho 2 đường dây tải điện vào khi dự án huyện Chư Prông (Gia Lai); hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các địa phương nâng cấp, sửa chữa các công trình văn hóa, xây dựng giọt nước, nhà vệ sinh…

Trên lĩnh vực giáo dục, Binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 1 trường tiểu học nội trú trị giá 4,3 tỷ đồng; xây mới 4 nhà trẻ, mẫu giáo 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương 1,6 tỷ đồng để tu sửa trường học, mua sắm thiết bị… Đó là chưa kể hàng tỷ đồng đóng góp của Binh đoàn vào các hoạt động xã hội như xây dựng các dự án di dân, các quỹ đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, khám-chữa bệnh miễn phí, cứu đói giáp hạt, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác...

 

2 tập thể, 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 6 tập thể, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 8 lượt tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng; 26 lượt đơn vị được tặng cờ thi đua của Binh đoàn… cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp-những giá trị cao quý được tôn vinh từ phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014 đã tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Binh đoàn Anh hùng trên miền đất cao nguyên hùng vĩ…

Những đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn đã nhân thêm sự khởi sắc cho diện mạo nông thôn. Trong sự tác động đa chiều giúp các địa phương về đích nông thôn mới, không thể không nói tới vai trò mô hình “gắn kết hộ” của Binh đoàn. Với hơn 8.560 cặp hộ công nhân Kinh-dân tộc thiểu số kết nghĩa, một sự thay đổi có tính cách mạng trong nếp nghĩ, nếp làm đang diễn ra đối với đồng bào dân tộc. Bà con được giúp đỡ bằng tình thân ruột thịt từ cung cách làm ăn, kỹ thuật canh tác, quản trị kinh tế gia đình… đến những việc nhỏ như trồng rau xanh, sử dụng công cụ lao động, vệ sinh môi trường sống.

Có thể nói bằng sự chung sức hết mình vào mọi lĩnh vực đời sống, một vùng đất rộng lớn với 220 thôn, làng của 33 xã, phường, thị trấn nơi Binh đoàn đứng chân, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần đều có sự vượt trội so với mặt bằng chung. Từ cuộc sống lạc hậu, nghèo đói tứ bề, đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây không ít hộ đã có cuộc sống ngang bằng-thậm chí còn vượt người Kinh. Con em đồng bào dân tộc thiểu số được tôi rèn trong môi trường mới đã trở thành những đảng viên, những cán bộ lãnh đạo giàu năng lực, những thợ kỹ thuật tay nghề cao… Những làng Tung Chúc (Công ty 715), làng Le, Ka Đin (Công ty 78), làng Mới (Công ty 74), làng K’Re, K’Rôn (Công ty 75)… cùng bao ngôi làng khác đã trở thành những điểm sáng vượt lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đó thật sự là những tiền đồn vững chắc của Tổ quốc trên mỗi tuyến biên cương…

*

5 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử xây dựng và phát triển của Binh đoàn, nhưng những thành tích giành được từ phong trào thi đua quyết thắng rất giàu ý nghĩa. Phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị của Binh đoàn, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; thực sự là đòn bẩy tinh thần cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và người lao động khắc phục khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần to lớn trong việc phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi đơn vị, mỗi đoàn thể… Những nhân tố mới, những mô hình mới, điển hình mới trong phong trào thi đua quyết thắng hôm nay sẽ là niềm tin, là nội lực cho toàn Binh đoàn bước tiếp một mùa thi đua mới với những thành tích lớn lao hơn nữa…

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ
Chính ủy Binh đoàn 15

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.